Vào một ngày, nông dân nơi này của Hà Giang lội bắt được 20kg cá suối, cả làng cùng ăn, cùng vui

Ngọc Thơ (Cổng TTĐT huyện Vị Xuyên) Thứ năm, ngày 27/07/2023 10:12 AM (GMT+7)
Trên địa bàn xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, nhiều biển báo cấm đánh bắt cá suối đã xuất hiện bên đường và gần suối. Với mức phạt 6 triệu đồng cho một lần vi phạm, việc cấm mọi hình thức đánh bắt cá suối đã bước đầu mang lại hiệu quả.
Bình luận 0

Suối Nậm Má chảy từ thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) và trải dài khoảng 15 km, chạy qua hầu hết các thôn bản của xã. 

Trước đây, dòng suối có rất nhiều cá, trong đó có một số loài cá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như cá dầm xanh, cá anh vũ...

Hện nay số cá anh vũ còn lại rất hiếm và ít khi nhìn thấy. Trải qua nhiều năm đánh bắt cá suối của người dân, lượng cá còn lại rất ít, mặc dù xã đã cấm triệt để tình trạng kích điện, đánh mìn và thuốc cá. 

Ông Đặng Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên) cho hay: UBND xã Cao Bồ đã ban hành văn bản, chỉ đạo các thôn bản họp và đề ra quy ước, hương ước cấm đánh bắt cá suối. 

Cùng với đó là nghiêm cấm sử dụng thuốc diệt cỏ để bảo vệ môi trường và không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của đàn cá suối. Mọi người dân đều có quyền giám sát, phát hiện và báo cáo để xử lý các trường hợp vi phạm.

Vào một ngày, nông dân nơi này của Hà Giang lội bắt được 20kg cá suối, cả làng cùng ăn, cùng vui - Ảnh 1.

Biển cấm đánh bắt cá được cắm tại nhiều vị trí tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Làng Văn hóa du lịch Lùng Tao là thôn đầu tiên triển khai quy ước cấm mọi hình thức đánh bắt cá, đến nay đã thực hiện được hơn 1 năm. 
Nhận thấy lợi ích của việc cấm đánh bắt cá, đến nay toàn bộ 11/11 thôn của xã Cao Bồ đã thực hiện theo với cùng quy ước cấm mọi hình thức đánh bắt cá suối và phạt 6 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm. 
Kể từ khi thực hiện quy ước đến nay, tất cả người dân trong xã đều nghiêm túc chấp hành và chưa có trường hợp nào vi phạm. 
Khi lượng cá suối đã sinh sản và phát triển, tùy theo sự thống nhất của từng thôn, bà con sẽ được đánh bắt cá theo cách thủ công vào một ngày trong năm để phục vụ cho bữa ăn liên hoan tập thể. 
Anh Đặng Văn Điềm, Trưởng thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên) cho biết: Khi được triển khai về quy ước cấm mọi hình thức đánh bắt cá suối, người dân đều rất đồng tình ủng hộ và nhất trí cao. 
Trong ngày Đại đoàn kết toàn dân vừa qua, nhân dân trong thôn đã bắt được hơn 20 kg cá suối để phục vụ bữa ăn trong ngày Đại đoàn kết của thôn.
Vào một ngày, nông dân nơi này của Hà Giang lội bắt được 20kg cá suối, cả làng cùng ăn, cùng vui - Ảnh 2.

 Khu vực suối tại thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Có thể khẳng đinh, quy ước, hương ước cấm đánh bắt cá tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Không những bảo tồn được những loài cá quý hiếm mà còn mang lại nguồn lợi thủy sản cho người dân nơi đây. Bên cạnh đó, khi đàn cá nhiều lên sẽ thu hút khách du lịch đến với xã Cao Bồ nhiều hơn trong thời gian tới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem