VASEP và ba bộ hợp lực bảo vệ cá tra

Thứ sáu, ngày 17/09/2010 03:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua 16-9, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã chính thức công bố kết quả sơ bộ của đợt xem xét hành chính lần thứ 6 (POR6) về mức thuế chống phá giá cá tra của Việt Nam trong giai đoạn từ 1-8-2008 đến 31-7-2009.
Bình luận 0
img
Việc DOC tăng thuế bán phá giá cá tra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người chăn nuôi ở ĐBSCL.

Theo đó, có bốn doanh nghiệp của Việt Nam đã bị tăng từ 0% lên đến 130%. Sau khi có kết quả sơ bộ trên, các doanh nghiệp đã cùng Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thuê luật sư để kháng cáo lên DOC. “Nếu kết quả chính thức vẫn giữ nguyên mức thuế này thì chúng tôi sẽ kiện DOC lên Tòa án Thương mại quốc tế” – bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - đại diện Tập đoàn Thủy sản Vĩnh Hoàn nói.

Cùng ngày, VASEP đã ra ngay một thông cáo báo chí phản đối quyết liệt quyết định sơ bộ này của DOC.

“Việc thiếu khách quan của DOC khi chọn Philippines là quốc gia thay thế làm giá trị sản xuất đầu vào đối với cá tra Việt Nam thực chất là nhằm bảo hộ ngành sản xuất cá da trơn nội địa, đi ngược lại tinh thần tự do thương mại và cạnh tranh bình đẳng. Việc chọn Philippines làm quốc gia thay thế của DOC sẽ ảnh hưởng nguy hại đến cuộc sống và sinh kế của hàng triệu nông dân nuôi cá tra của Việt Nam đồng thời gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng và đe dọa việc làm của hàng vạn người lao động Mỹ” – ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP nói.

Cùng với các doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT cũng đã “xắn tay vào cuộc”. Thứ trưởng Lương Lê Phương cho biết, Bộ NN&PTNT đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ để nhờ tác động lên các cấp liên quan ở phía Mỹ về mặt ngoại giao và thương mại. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có báo cáo lên Chủ tịch nước về vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem