Vệ binh Ukraine có tên lửa chống tăng "hàng khủng"

Văn Biên (tổng hợp) Thứ ba, ngày 28/10/2014 21:00 PM (GMT+7)
Tờ báo Nga Vestnik mới đây tiết lộ, lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đóng quân ở Donbass sở hữu hệ thống tên lửa chống tăng SARMAT, là một loại vũ khí thực sự đem lại mối đe dọa lớn đối với các loại tăng chiến đấu chủ lực như T-64 và T-72.
Bình luận 0

Tờ Vestnik cho rằng, hệ thống tên lửa SARMAT được lắp trên các xe bọc thép như Spartan của Vệ binh Quốc gia Ukraine. Theo một số chuyên gia quân sự, một khi có được hệ thống vũ khí này, các xe chiến đấu của Ukraine sẽ tạo ra mối đe dọa thực sự đối với các xe bọc thép, bao gồm cả những loại xe tăng chiến đấu của phía quân ly khai.

img

Hệ thống tên lửa chống tăng SARMAT gắn trên xe chiến đấu của Vệ binh Ukraine.

Theo Luch.kiev, hệ thống SARMAT được thiết kế có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bọc thép hiện đại ở trạng thái tĩnh hoặc đang di chuyển như các ụ vũ khí, xe tăng, xe bọc thép, thậm chí cả những máy bay trực thăng đang bay lơ lửng. Tên lửa của SARMAT có khẳ năng xuyên cả lớp giáp phản ứng nổ ERA.

Tên lửa của SARMAT có tầm bắn tối đa 2,5 km với phiên bản RC-3 và 5 km với phiên bản RC-2. Các tên lửa này đều bao gồm các chùm tia laser theo dõi mục tiêu, có thể xuyên thủng lớp giáp bình thường dày từ 800-850 mm. Xác xuất tiêu diệt chính xác mục tiêu của tên lửa lên tới 85%.

img

Tên lửa diệt tăng RC-3 của hệ thống SARMAT. 

Thậm chí, một số nguồn tin còn cho biết, hệ thống SARMAT còn có thể mang theo tên lửa xuyên các lớp giáp bảo vệ chủ động được thiết kế cho xe tăng chủ lực phiên bản T-72B, bằng cách phóng các tên lửa Kontakt-1 và Kontakt-5.

Không những đe dọa các xe bọc thép, các phiên bản tên lửa có sức công phá cao như trên còn trở nên rất nguy hiểm cho lực lượng bộ binh của quân ly khai. Điều này lại càng trở nên một vấn đề lớn cho phí bộ binh ly khai khi hệ thống SARMAT được kết hợp với một súng máy hạng nặng cỡ 12,7 mm được gắn trên xe chiến đấu của Vệ binh Quốc gia Ukraine.

>> Vệ binh Ukraine liên tiếp nhận loạt xe chiến đấu hàng khủng 

Tuy nhiên, theo Vestnik, hệ thống SARMAT này có thể sẽ bộc lộ những yếu điểm khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và có thể gặp phải vấn đề về kỹ thuật tác chiến khi mà nó chưa được thử nghiệm đầy đủ.

Được biết, trước đó hãng tin Unian của Ukraine cho biết, Vệ binh nước này đã nhận liên tiếp lô 10 chiếc xe chiến đấu Spartan. Xe được cho là sở hữu hệ thống SARMAT với 4 ống phóng tên lửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem