Vé
-
"Phải lựa chọn truyện, dùng câu chữ, biên tập cho cẩn thận để phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với giáo dục và phải chính xác nữa. Không được bịa, không được thêm, không được dùng ngôn từ bạo lực, phản cảm", Cục trưởng Cục Xuất bản Chu Văn Hòa nhấn mạnh.
-
Cảnh sát Italy đã tìm thấy bức tranh sơn dầu Violin and Bottle of Bass (1912) của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso tại nhà một người làm khung tranh ở Roma, Italy.
-
“Bán bòng” (đọc ngược của “Bóng bàn”) là triển lãm mới nhất của nhóm nghệ sĩ Plonk & Replonk, trưng bày những hình ảnh tưởng như tối nghĩa, tréo ngoe nhưng thực ra lại gây cười một cách tinh tế.
-
Chuyện người ta chỉ thích “săn lùng” những gì “sốc, sex, sến” để đọc lâu nay đã trở thành… “thường ngày ở huyện”, chẳng còn gì lạ để bàn cãi thêm. Nhưng sốc, sex với cả sách thiếu nhi- lại không thể xem là… chuyện thường.
-
Trong khi truyện Thạch Sanh khiến độc giả ngỡ ngàng với chi tiết mẹ nhường quần cho con thì bộ truyện "Thần thoại Hy Lạp" gây sốc với những hình vẽ lõa thể. Hai ấn phẩm này đều thuộc về Nhà xuất bản Kim Đồng.
-
Trong buổi nói chuyện với tờ Guardian, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ David Lynch cho rằng nghệ thuật vẽ tranh đường phố Graffiti đang hủy hoại thế giới và làm cho hành tinh của chúng ta xấu xí.
-
Nhà văn tâm sự, chị không muốn dùng trang viết để đứng về phía những phụ nữ sống cam chịu. Nhưng như một lẽ tự nhiên, những gì chị viết đầy thương cảm dành cho họ.
-
Không chỉ giỏi trong lĩnh vực chụp ảnh, quay phim, thiết kế, xăm hình... Quang Khải còn khiến mọi người ngỡ ngàng trước tài viết chữ đẹp.
-
Trong lịch sử hội họa, nhiều bức tranh từng bị ghét bỏ, bị coi là “không đáng giá một xu”, giờ đây, những bức tranh này lại có giá “trên trời”. Tại sao?
-
Bức vẽ phong cảnh Le Moulin d'Alphonse Daudet à Fontvielle của danh họa nổi tiếng Vincent Van Gogh lần đầu tiên được trưng bày sau 105 năm quên lãng.