• (Dân Việt) - Ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng nguyên là cán bộ xã Bình Phú (Thạch Thất, Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.10, ông Đặng Văn Lớp – Giám đốc Sở Công Thương Long An cho biết, hội đồng kỷ luật đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tâm - cán bộ Chi cục QLTT tỉnh vì có nhiều hành vi sai phạm nghiêm trọng, như có quan hệ bất chính với bà Trần Thúy Liễu - vợ cố nhà báo Hoàng Hùng; lợi dụng chức vụ quyền hạn, đi nước ngoài không báo cáo tổ chức.
  • (Dân Việt) - Công an Vĩnh Long đã quyết định phong cấp hàm thượng úy trước hạn cho trung úy Nguyễn Thanh Tưởng - Cảnh sát khu vực khóm 4, phường 5, TP.Vĩnh Long, đã tử vong do bị đâm lén ngày 19.8.
  • Sau phút choáng váng và thuyết phục không nổi con, bố H. đã xích cô vào gầm cầu thang 19 ngày, không cho tiếp xúc với ai. Không biết vụ việc sẽ đi đến đâu, nếu chính quyền địa phương không kịp thời phát hiện, giải cứu H.
  • Một nhân viên bảo vệ đã bị sa thải khi quay clip sếp đang ngủ trong giờ làm việc và đăng tải lên Facebook.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.8, phản ứng trước quyết định của Viện Công tố Pháp về việc điều tra pháp lý đối với tân Tổng Giám đốc Christine Lagarde, Ban lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã khẳng định lại sự tin tưởng đối với người đứng đầu tổ chức này.
  • (Dân Việt) - Chiều 17.6, Sở Công Thương tỉnh Long An đã triển khai quyết định cách chức đội trưởng đội Quản lý thị trường số 5 đối với ông Nguyễn Văn Tâm - người có liên hệ tình cảm với bà Trần Thúy Liễu, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng.
  • Dân Việt - Do các em nói chuyện trong giờ học nên thầy Cường đã dùng phấn ném và nhét vào miệng học sinh.
  • Tự đánh đập, cấu véo tạo nên những vết thâm tím trên thân thể để chống đối quyết định nào đó của ba mẹ. Có em còn lấy dao lam cắt tay đến chảy máu, dùng móng tay hoặc vật sắc cào xước da...
  • (Dân Việt) - Tại buôn Trắp, xã Ea Hđing, huyện Cư Mgar, ngày 24-11 các già làng, trưởng buôn, chính quyền xã và Công an huyện đã tổ chức đưa một số đối tượng theo “tà đạo Hà Mòn” ra kiểm điểm trước dân.