Vì sao SHB Đà Nẵng có thành tích thi đấu kém cỏi?

Trần Oánh Chủ nhật, ngày 06/08/2023 19:10 PM (GMT+7)
Đội hình của SHB Đà Nẵng không mạnh, đặc biệt là các cầu thủ nội. Họ không có những cái tên nổi bật. Một đội hình đều đều, không có ngôi sao, không có các cá nhân xuất sắc gánh đội, tỏa sáng khi cần thiết.
Bình luận 0

Tình cảnh của đội SHB Đà Nẵng có thể nói là rất bi đát. Họ có rất ít cơ hội để ở lại V.League khi mà cho dù có thắng trận đấu cuối cùng trước Khánh Hòa, số phận của họ còn phụ thuộc vào kết quả của trận B.Bình Dương và CLB TP.HCM. Nếu trận đấu của 2 đội này có tỷ số hòa, SHB Đà Nẵng sẽ xuống hạng. Nhưng đây là 2 đội bóng cũng đang ở tình trạng "thập tử nhất sinh", họ sẽ làm mọi cách để ở lại V.League và chả dại gì cố thắng để nhỡ thua trong khi chỉ cần hòa.

Vậy điều gì đã làm cho 1 đội bóng đã từng có những thành tích huy hoàng như SHB Đà Nẵng giờ đây phải đối mặt với tình cảnh tệ hại này?

Vì sao SHB Đà Nẵng có thành tích thi đấu kém cỏi? - Ảnh 1.

SHB Đà Nẵng đang rơi vào tình cảnh thực sự bi đát. Ảnh: VPF.

Điểm yếu dễ nhận thấy nhất của SHB Đà Nẵng đó là họ ghi được quá ít bàn thắng.

Giai đoạn 1, trong 13 trận đấu, SHB Đà Nẵng ghi được 7 bàn. Tương đương với việc cứ đá 2 trận, họ mới ghi được 1 bàn thắng. Trong tất cả các trận đấu ở giai đoạn 1, không có trận đấu nào mà SHB Đà Nẵng ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng. Để tiện so sánh, cũng trong giai đoạn 1 của V. League, 1 mình tiền đạo Rafaelson của Topenland Bình Định đã ghi tới 12 bàn thắng. 

Chúng ta cùng điểm danh hàng tiền đạo, những người có nhiệm vụ ghi bàn cho SHB Đà Nẵng: Ta có Tiền đạo Hà Minh Tuấn, sinh năm1991. Như vậy tiền đạo này cũng đã 32 tuổi. Tiếp theo là Phạm Đình Duy, sinh năm 2002, mới 21 tuổi, còn quá trẻ và Phan Văn Long 1996. Điểm chung của 3 tiền đạo này là đều không phải những cái tên đủ sức nặng để gây nên sự đe dọa cho hàng hậu vệ của các đối thủ. Dường như tất cả trông cậy vào cầu thủ người Brazin Rodrigo Dias, dù dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội nhưng cũng chi ghi được 3 trong số 7 bàn thắng trong giai đoạn 1 của mùa giải.

Dường như nhận ra điểm yếu này, kết thúc giai đoạn 1 V.League 2023, ngoài việc thay thế HLV trưởng Phan Thanh Hùng bằng HLV Phạm Minh Đức, BLĐ CLB đã tìm cách cải thiện hàng công bằng việc thanh lý hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Dias và đón về tiền đạo ngoại binh khác là Lucao do Break, đang thi đấu khá ấn tượng ở CLB Hà Nội với 3 bàn thắng sau 7 trận của V.League. Nhưng kết quả cũng không khá hơn. Sau 4 trận giai đoạn 2 V.League, đội bóng chỉ được 1 điểm và không ghi nổi bàn thắng nào. Lucao do Break cũng tịt ngòi cho dù trước khi về SHB Đà Nẵng anh đã có 1 loạt 3 trận liền ghi bàn cho Hà Nội FC.

Để ghi được bàn thắng cho đội bóng, cầu thủ tiền đạo ngoài khả năng cá nhân ra cần có sự hỗ trợ của các đồng đội, đặc biệt là từ các cầu thủ tiền vệ. Với việc đến với CLB mới khi chỉ còn vài trận đấu, Lucao có quá ít thời gian làm quen, luyện tập thực hiện các miếng đánh cùng các đồng đội ở SHB Đà Nẵng. Chắc chắn những người làm bóng đá Đà Nẵng biết điều này. Có vẻ họ đã quá kỳ vọng vào khả năng xoay sở cá nhân của Lucao.

Vì sao SHB Đà Nẵng có thành tích thi đấu kém cỏi? - Ảnh 2.

Nguy cơ xuống hạng hiển hiện trước mắt đội bóng sông Hàn. Ảnh: VPF.

Khi ta so sánh môi trường thi đấu của Lucao khi ở Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng thì ta sẽ thấy khác hẳn. Trong khi những cái tên ở hàng tiền vệ của SHB Đà Nẵng khá nhạt nhòa và với những cái tên ít được biết đến thì tiền vệ của Hà Nội FC đều là tuyển thủ hoặc đã từng là tuyển thủ của các tuyến đội tuyển quốc gia. Nếu nhìn nhận từ góc độ đó, ta thấy việc Lucao sau 4 trận không ghi được bàn thắng nào cho SHB Đà Nẵng phần nào minh oan cho Rodrigo Dias - tiền đạo đã bị đội bóng sông Hàn thanh lý hợp đồng khi đã ghi 3 bàn trong tổng số 7 bàn thắng của đội.

Nếu bỏ qua các yếu tố về chính sách, tài chính của 1 CLB, chỉ đánh giá về chuyên môn thôi, thì rõ ràng đội hình của SHB Đà Nẵng mùa này không mạnh, đặc biệt là các cầu thủ nội. Họ không có trong đội hình những cái tên nổi bật, không có tuyển thủ. Một đội hình đều đều, không có ngôi sao, không có các cá nhân xuất sắc gánh đội, tỏa sáng khi cần thiết.

Đồng ý là sau chuỗi trận có kết quả kém, đặc biệt là khả năng ghi bàn tồi tệ thì cần thay đổi hàng tấn công. Nhưng dường như BLĐ SHB Đà Nẵng đã sai lầm khi vội vàng thanh lý với tiền đạo Rodrigo Dias với lý do tiền đạo này bị chấn thương và đưa Lucao về. Dù sao thì Rodrigo Dias cũng đang hòa nhập với các đồng đội ở CLB, và việc anh có hiệu suất ghi không thuyết phục cũng chưa chắc là do năng lực cá nhân của anh ta.

Trả lời phỏng vấn khi bị CLB thanh lý hợp đồng, Rodrigo Dias cho biết:

"Tôi không muốn kết thúc theo cách này, song đó là lựa chọn của CLB. Ở trận đấu thuộc vòng 11 với B.Bình Dương, tôi bị đau ở chân và rời sân phút 14. Bác sỹ cho biết có vấn đề nhỏ ở cơ bắp, và tôi sẽ ổn sau một tuần. Thế nhưng CLB đã không đợi tôi bình phục".

Nếu còn Rodrigo Dias, thì ở những thời điểm khát bàn thắng nhất giai đoạn 2, Lucao đã có thêm 1 người chia lửa với anh trong nhiệm vụ ghi bàn thắng cho CLB, và biết đâu, tình trạng của SHB Đà Nẵng đã khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem