Vì sao thời gian gần đây voi rừng ở Nghệ An xuống núi vào sát nhà dân?

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ ba, ngày 23/08/2022 19:03 PM (GMT+7)
Voi rừng ở Nghệ An xuống núi vào vườn, thậm chí tiến sát một cửa hàng tạp hóa quật đổ 5 cây chuối. Cá thể voi này được đánh giá hiền lành, sống lẻ bầy hàng chục năm nay.
Bình luận 0

Ngày 23/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An cho biết, thời gian gần đây ghi nhận một số trường hợp voi rừng xuất hiện vào vườn của nhà dân trên địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An. Cá thể voi mà người dân bắt gặp này là voi cái sống lẻ bầy tại khu vực này đã hàng chục năm nay.

Vì sao thời gian gần đây voi rừng ở Nghệ An xuống núi vào sát nhà dân - Ảnh 1.

Hình ảnh cá thể voi rừng tiến sát một cửa hàng tạp hóa của người dân trong đêm (ảnh: Ng.L).

Lần gần nhất người dân bắt gặp voi rừng là vào khoảng 1h ngày 22/8. Thời điểm này, chị Ngô Thị Tuyết Linh và người thân đang ngủ tại nhà hàng ở xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An thì nghe tiếng động. Khi mở mở cửa thì chị Linh và mọi người thấy một con voi đến trước cửa hàng tạp hóa và đang quật ngã 5 cây chuối ở khuôn viên để ăn. Ngay sau đó, các thành viên trong gia đình đốt lửa nhằm xua voi, khoảng 20 phút sau voi âm thầm rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên cá thể voi này xuất hiện, khoảng 1 tuần trước cá thể voi này cũng tới khu vực trên nhưng không gây thiệt hại gì. Cá thể voi này được đánh giá khá hiền lành.

Vì sao thời gian gần đây voi rừng ở Nghệ An xuống núi vào sát nhà dân - Ảnh 2.

Một vườn chuối bị voi rừng quật đổ (ảnh: Ng.L).

Vào mùa khô khan hiếm nước nên voi thường phải di chuyển địa bàn để tìm thức ăn và nước. Trước đây, khi chưa thành lập Vườn quốc gia Pù Mát, tại vùng Lục Dạ, huyện Con Cuông có 2 cá thể voi, tuy nhiên do 1 con bị chết nên cho đến nay chỉ có 1 cá thể voi này sống cô đơn một mình nơi đây.

Vườn quốc gia Pù Mát rộng hơn 94.000 ha, trải dài trên 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương (Nghệ An). Hiện nơi đây đang có 13 con voi, trong đó đàn đông nhất khoảng 8 con. Nhiều năm trước, voi rừng ở Pù Mát từng vào ăn chuối, mía của hộ dân tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Voi là động vật có vú thuộc họ Elephantidae, voi ở Pù Mát là loài voi châu Á (Elephas maximus) thường sống ở rừng thứ sinh (rừng hỗn giao tre nứa).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem