Viện trưởng VKSND
-
Ông Nguyễn Mạnh Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.
-
Chúng tôi có may mắn được gặp Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Đạo qua lời giới thiệu của Trung tướng phi công Phạm Phú Thái - tác giả của 2 cuốn Lính bay I và II. Cuốn hồi ký với những trận không chiến hào hùng, thật nhiều chiến công nhưng cũng đầy máu và nước mắt.
-
Ba vụ án sai phạm SAGRI, SADECO, “đất vàng” số 185 Hai Bà Trưng, dự kiến xét xử phúc thẩm ở TAND Cấp cao tại TP.HCM trong tháng 6/2022.
-
Sáng 11/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng nghị và kháng cáo của 7 bị cáo liên quan vụ án SAGRI, trong đó có cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.
-
Theo dự kiến, ngày 11/5 TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng nghị và kháng cáo của 7 bị cáo liên quan vụ án SAGRI, trong đó có cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.
-
Ông Tạ Hoàng Phi - Viện trưởng VKSND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã bị tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 15 ngày để tiến hành kiểm tra, xử lý dấu hiệu vi phạm liên quan đến tố cáo sàm sỡ cấp dưới. Tuy nhiên, sự việc đã diễn ra gần 2 tháng, Viện trưởng VKSND Tây Ninh mới báo cáo lên cấp trên.
-
Ngày 22/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã vào làm việc với ông Nguyễn Văn Quân (nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, nay là Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai).
-
Viện trưởng VKSND Tối cao vừa quyết định tặng bằng khen nhiều tổ chức vì có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013 – 2020.
-
Hôm nay (8/2), VKSND Tối cao đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), thuộc VKSND Tối cao.
-
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, qua công tác kiểm sát đã kịp thời phát hiện nhiều bản án, quyết định vi phạm pháp luật; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội, qua đó, góp phần quan trọng khắc phục oan, sai trong giải quyết án hình sự.