Vinashin cố gắng trả 13.000 tỷ đồng nợ vào năm 2013

Thứ hai, ngày 09/08/2010 08:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác Chính phủ gồm đại diện nhiều bộ, ngành đã có buổi làm việc tại Vinashin.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, Vinashin đề nghị Chính phủ cấp đủ vốn điều lệ, giúp Tập đoàn giãn nợ đến năm 2012, các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho Vinashin vay mới nhằm đủ thanh khoản hợp đồng và ổn định sản xuất kinh doanh.

Đồng thời Vinashin cũng đề nghị Chính phủ giúp đỡ trong việc đàm phán với các chủ nợ nước ngoài cơ cấu lại nợ cũ và phát hành trái phiếu Chính phủ trong trường hợp cần thiết. Về phía Tập đoàn, Vinashin phấn đấu đến năm 2013 ổn định để sau năm 2015 sẽ có lãi và phát triển bền vững.

Trả lời Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc thanh toán nợ lương, bảo hiểm của công nhân, bà Trịnh Thị Hậu - Tổng giám đốc Vinashin khẳng định: Hai tuần qua, Tập đoàn và Tổng công ty Tài chính Vinashin đã thanh toán gần hết các khoản lương, bảo hiểm cho công nhân và tuần tới dành khoảng 100 tỷ đồng để hỗ trợ các đơn vị giải quyết khó khăn trước mắt cũng như tiếp tục sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính cũng tỏ rõ quan điểm ủng hộ chủ trương của Chính phủ về việc giúp đỡ tái thiết thành công Tập đoàn Vinashin nhưng yêu cầu Vinashin phải có kế hoạch hết sức chi tiết mới có thể hoàn thành mục tiêu trả 13.000 tỷ đồng nợ trên tổng số 57.000 tỷ đồng nợ của 40 ngân hàng trong nước vào năm 2013.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem