Virus corona: Trung Quốc tiết lộ bất ngờ về tỷ lệ 83% lây nhiễm

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 11/02/2020 19:00 PM (GMT+7)
Hơn 83% trường hợp nhiễm virus corona hàng loạt xảy ra trong các gia đình, Ủy ban Y tế Nhà nước Trung Quốc báo cáo.
Bình luận 0

img

Đã có 1016 người tử vong vì virus corona.

"Hơn 83% các ca lây nhiễm virus corona hàng loạt xảy ra trong các gia đình, các các còn lại là tại các cơ sở y tế, dịch vụ thực phẩm, làng mạc, siêu thị và trung tâm mua sắm, doanh nghiệp, trên xe cộ, trong các viện dưỡng lão và trường học",  Ủy ban cho biết trên Weibo.

Vào ngày 31/12/2019, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát bệnh viêm phổi không xác định ở thành phố Vũ Hán, nằm tại vùng trung tâm của đất nước (tỉnh Hồ Bắc).

Các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh là virus corona 2019-nCoV. Tổng số trường hợp các ca mắc virus corona được xác nhận tại Trung Quốc, theo dữ liệu mới nhất, là 42 638, 3996 người đã bình phục, số người chết là 1016 người.

Người đứng đầu ủy ban làm việc về các vấn đề pháp luật kinh tế của Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Wang Ruihe cũng cho rằng, việc bán và ăn động vật hoang dã có thể gây nguy hiểm cho an ninh y tế công cộng, vấn đề này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Dữ liệu được công bố gần đây cho thấy nhiều khả năng nguồn gốc của bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới là động vật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem