Vì sao ngân hàng thế giới không cho Trung Quốc vay tiền chống dịch Corona?

Vương Nam – Reuters Thứ ba, ngày 11/02/2020 18:10 PM (GMT+7)
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) - ông David Malpass, tuyên bố không cho Trung Quốc vay tiền mà chỉ hỗ trợ nước này về mặt kỹ thuật trong cuộc chiến chống lại virus Corona.
Bình luận 0

img

Ông David Malpass – Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn, ông Malpass cho biết, Ngân hàng Thế giới đã hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WB) nhằm giúp đỡ cho Trung Quốc về mặt kỹ thuật và sẽ không có bất kỳ kế hoạch hỗ trợ tài chính nào cho Trung Quốc trong giai đoạn này. Nguyên nhân được đưa ra là Trung Quốc có nguồn lực quá dồi dào để chống dịch bệnh.

“Tôi cho rằng chúng ta đều mong muốn những biện pháp mạnh mẽ nhằm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh ở Trung Quốc. Chúng tôi đã có một số hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Trung Quốc, ví dụ như chính sách y tế, vệ sinh và dịch tễ”, ông Malpass nói.

Ngân hàng Thế giới hiện có nguồn vốn lên tới 470 tỷ USD. Trung Quốc là quốc gia nợ WB nhiều nhất, với 14,8 tỷ USD. 

“Trung Quốc có nguồn dự trữ ngoại tệ rất lớn - 3.115 tỷ USD, vì vậy, những khoản vay mới của nước này sẽ không được xem xét vào thời điểm này”, ông Malpass nhấn mạnh.

“Virus Corona rõ ràng sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần kiên nhẫn để chờ xem hậu quả của nó lớn và lâu dài đến đâu. Các biện pháp điều tiết kinh tế đang được thực thi. Trung Quốc đã quay lại hoạt động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vì vậy chúng tôi cần đánh giá kỹ mức tăng trưởng”, ông Malpass nói thêm.

img

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang bắt đầu quay lại sản xuất (ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin, hiện khoảng 300 doanh nghiệp Trung Quốc, từ các nhà sản xuất thực phẩm đến các công ty công nghệ cao đang cần khoảng 8,2 tỷ USD để giảm bớt ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Từ khi còn làm việc ở Bộ Tài chính Mỹ, ông Malpass đã nhiều lần chỉ trích WB khi cho Trung Quốc vay tiền với lãi suất thấp. Ông Malpass cho rằng, Trung Quốc quá giàu khi cho các nước khác vay tiền thông qua sáng kiến Vành đai Con đường.

TQ: Virus Corona khiến nhiều tội phạm trốn nã không còn chỗ dung thân như thế nào?

Những lệnh phong tỏa, hạn chế hội họp, đi lại giữa các khu vực, thành phố của Trung Quốc nhằm phòng chống virus Corona...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem