Vợ chồng ngày nào cũng “yêu”, có hại không?

Thứ tư, ngày 22/06/2011 08:56 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hơn một năm nay từ sau ngày cưới, vợ chồng tôi (năm nay 28 tuổi) ngày nào cũng làm "chuyện đó". Không biết như vậy có hại cho sức khỏe sau này hay gặp rủi ro, bệnh tật gì không?
Bình luận 0
img
Lịch sinh hoạt vợ chồng cũng cần sự điều độ, vừa phải.

Đáp:

Tần suất quan hệ vợ chồng chưa bao giờ có chuẩn mực hay quy định bao nhiêu là vừa, là đủ, nhưng theo các nhà nghiên cứu về giới vợ chồng gần gũi trung bình tuần 2 lần là có lợi cho sức khỏe, tinh thần nhất. Tuy nhiên số lần quan hệ gối chăn của mỗi cặp đôi không bao giờ giống nhau, tùy thuộc vào tình cảm, sức khỏe và nhu cầu của mỗi người.

Hai bạn năm nay mới chỉ 28 tuổi, lại vừa kết hôn nên phần nào hiểu được tần suất quan hệ dày đặc, nhưng không biết bạn có cảm thấy mệt mỏi hay đêm nào cũng quan hệ đều xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi từ cả hai phía. Vì nếu cứ kéo dài tần suất gần gũi như thế chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ chồng bạn, bởi ông bà ta đã có câu: Cái gì quá cũng không tốt.

Hiện chưa có khẳng định chắc chắn về tác hại hay rủi ro khi tần suất quan hệ quá dày đặc. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu về giới, đàn ông nếu ngày nào cũng “yêu” lại kéo dài sẽ dẫn đến cơ thể suy nhược, khí dương hao tổn thậm chí còn dẫn đến chứng liệt dương; Với phụ nữ cơ thể cũng mệt mỏi, tinh thần không tập trung, đau tầng sinh môn.

Bên cạnh đó, nếu không chịu khó làm mới thì quan hệ mỗi ngày cũng dễ khiến mối quan hệ vợ chồng nhanh nhàm chán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem