Vờ dạy võ rồi hại đời bạn gái

Chủ nhật, ngày 22/07/2012 15:26 PM (GMT+7)
Lừa dạy cô bạn mới quen phương pháp tự vệ khi bị hãm hại, Nghĩa trói tay và bịt mặt nạn nhân rồi đẩy vào phòng cưỡng hiếp.
Bình luận 0

Viện kiểm sát nhân dân TP Vị Thanh (Hậu Giang) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Hữu Nghĩa (18 tuổi) về tội Hiếp dâm.

Gần 5 tháng trước, Nghĩa chở bạn gái mới quen từ huyện Vị Thủy (Hậu Giang) về nhà ở TP Vị Thanh để dạy võ phòng thân. Sau khi trói tay, bịt mặt Phượng (17 tuổi), anh ta không cho cô gái tự mở như hướng dẫn ban đầu mà đẩy nạn nhân vào phòng cưỡng hiếp. Lúc đưa về, Nghĩa ghé tiệm mua thuốc ngừa thai cho bạn gái uống.

Mẹ Phượng thấy hai tay con gái có vết hằn do bị trói cùng biểu hiện tâm lý bất thường nên gặng hỏi. Thiếu nữ kể lại chuyện bị cưỡng hiếp nên gia đình đến công an tố cáo Nghĩa.

Theo Vnexpress

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem