Vô khu rừng nổi tiếng địa phận Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 70km gặp hoa lan rừng, con động vật hoang dã mặt đỏ

Thứ tư, ngày 10/07/2024 14:18 PM (GMT+7)
Trên đường đi khám phá Vườn quốc gia Tam Đảo (bên địa phận tỉnh Vĩnh Phúc), cách Hà Nội 70km, du khách có thể bắt gặp những loài thực vật đặc trưng của Tam Đảo như trà hoa vàng, trà hoa đỏ, đỗ quyên, các loại hoa lan rừng và một số loài động vật hoang dã như bướm kiếm, loài sóc đen, những khỉ mặt đỏ…
Bình luận 0

Vườn Quốc gia Tam Đảo, thuộc địa giới 3 tỉnh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang có diện tích 19.000ha, là một trong những khu rừng sinh thái lớn nhất miền Bắc.

Vườn Quốc gia Tam Đảo có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, cùng hệ động, thực vật phong phú, đa dạng, khí hậu trong lành, mát mẻ; là điểm tham quan, trải nghiệm lý tưởng của du khách trong dịp hè này.

Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 70 km, cách thành phố Vĩnh Yên 20 km, VQG Tam Đảo là điểm dừng chân lý tưởng cho những du khách đam mê khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.

VQG có diện tích rộng lớn, trải dài 80 km qua 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Vườn có tổng diện tích gần 33.000 ha, chủ yếu là rừng nguyên sinh tự nhiên. 

VQG Tam Đảo là kho tài nguyên quý giá, nơi lưu giữ sự đa dạng sinh học cao với nhiều loài động, thực vật đặc hữu quý hiếm.

Theo thống kê, VQG Tam Đảo có 1.141 loài động vật (39 loài đặc hữu), 1.436 loài thực vật (68 loài đặc hữu), 1 số loài quý hiếm như cá cóc, lan hài, hoàng thảo, dẻ tùng sọc trắng…

Khí hậu VQG Tam Đảo có độ ẩm cao, nhiệt độ mát mẻ, thảm thực vật luôn xanh tốt quanh năm.

Vô khu rừng Tam Đảo phía Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 70km thấy con động vật hoang dã mặt đỏ như tô son- Ảnh 1.

Với cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, Vườn Quốc gia Tam Đảo, một khu rừng cách Hà Nội 70m thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm.  VQG Tam Đảo có các loài thực vật đặc trưng của Tam Đảo như trà hoa vàng, trà hoa đỏ, đỗ quyên, các loại hoa lan rừng và một số loài động vật hoang dã (kể cả động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ) như bướm kiếm, sóc đen, khỉ mặt đỏ…Ảnh: Kim Ly.

Thực hiện mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, những năm qua, VQG Tam Đảo phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng thực hiện nhiều phóng sự, video, clip quảng bá về VQG Tam Đảo; xây dựng các tour du lịch trải nghiệm tại VQG; xây dựng các gian hàng quà lưu niệm từ các sản phẩm đặc trưng của núi rừng Tam Đảo.

Đến VQG Tam Đảo, du khách được trải nghiệm tham quan suối Kẹm, thung lũng Chắt Dậu, Trung tâm Cứu hộ gấu…

Đường đi không quá khó song du khách phải vượt qua nhiều loại địa hình, bắt đầu với con đường mòn trong rừng, đi trên những cây cầu khỉ, lội qua những con suối trơn trượt.

Trên đường đi, du khách có thể bắt gặp những loại thực vật đặc trưng của Tam Đảo như trà hoa vàng, trà hoa đỏ, đỗ quyên, các loại lan rừng và một số loài động vật như bướm kiếm, sóc đen, khỉ mặt đỏ…

Anh Vũ Đức Hùng (Hà Nội) cùng gia đình vừa có chuyến trải nghiệm thú vị tại VQG Tam Đảo cho biết: “Đến VQG Tam Đảo, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là bầu không khí trong lành, mát mẻ, khác biệt hẳn với không khí ngột ngạt, hối hả chốn thị thành. Cảnh quan thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, bao trùm bởi màu xanh mát của thảm thực vật.

Chúng tôi được cán bộ kiểm lâm dẫn đường, giới thiệu tổng quan về VQG, các loài động vật hoang dã, thực vật quý hiếm, tìm hiểu về văn hóa bản địa. 

Dọc đường đi luôn có tiếng chim hót líu lo, những đàn bướm với đủ màu sắc sặc sỡ bay lượn khắp nơi. Tại những đoạn suối, thác, chúng tôi được ngâm mình trong làn nước mát lịm. Cả đoàn đã có những trải nghiệm hết sức thú vị trong chuyến đi”.

Vô khu rừng Tam Đảo phía Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 70km thấy con động vật hoang dã mặt đỏ như tô son- Ảnh 3.

Du khách được trải nghiệm, tham gia các hoạt động leo núi, cắm trại, tắm suối… tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Ảnh: Kim Ly

Ngoài việc tham quan, ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa bản địa, du khách còn được trải nghiệm ngồi thiền, luyện tập Yoga giữa rừng. 

Trong không gian rộng lớn của núi rừng Tam Đảo, du khách được trở về với chính mình, tận hưởng cảm giác bình yên, tĩnh tại nơi sâu thẳm tâm hồn.

Cũng trong không gian ấy, những thú vui tao nhã như đọc sách, thưởng trà càng trở nên thi vị, đem lại cho du khách những trải nghiệm mới lạ. Du khách cũng được tự tay làm những chiếc túi thơm từ các thảo mộc thiên nhiên hái từ rừng xanh Tam Đảo.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh, sinh viên và cộng đồng là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của VQG Tam Đảo. Vườn đã xây dựng tour “Cùng em khám phá VQG” thu hút các em học sinh, sinh viên tới thăm quan, học tập.

Tham gia tour “Cùng em khám phá VQG”, các em học sinh được tìm hiểu các thông tin tổng quan về VQG; công tác quản lý, bảo vệ VQG Tam Đảo; tìm hiểu về tập tính sinh học, đặc điểm nhận dạng của các loài động vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, đặc biệt là một số loại dược liệu quý có lợi cho sức khỏe.

Các em còn được thực hành các kỹ năng mắc võng, hạ lều, tìm nơi trú ẩn và thoát hiểm trong rừng. Qua các hoạt động giúp các em hiểu được vai trò và giá trị của rừng đối với cuộc sống con người, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong rừng, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

Ông Nguyễn Đức Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường, VQG Tam Đảo cho biết: "Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, VQG Tam Đảo chú trọng phát triển du lịch sinh thái gắn với công tác cứu hộ, bảo tồn tại vườn.

Đến VQG Tam Đảo, du khách được trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của khu rừng nguyên sinh, tham gia các hoạt động trekking (leo núi), cắm trại, câu cá, tắm suối…

Trung bình mỗi năm, VQG Tam Đảo đón 15 nghìn lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm. Trung tâm liên kết với các nhà hàng, khách sạn quanh khu vực giới thiệu địa điểm ăn, nghỉ cho du khách ở xa có nhu cầu lưu trú qua đêm".

Hiện nay, VQG Tam Đảo đã giới thiệu đến du khách các sản phẩm quà tặng lưu niệm đặc trưng như tiêu bản bướm, côn trùng; tranh hoa, lá khô; linh vật Bé Hoa Đỗ Quyên (linh vật được thiết kế dành riêng cho VQG Tam Đảo); huy hiệu đeo áo, móc khóa...

 Các sản phẩm được du khách đón nhận và phản hồi tích cực cho thấy những tín hiệu khả quan trong việc phát triển du lịch sinh thái ở VQG Tam Đảo.

Thời gian tới, VQG Tam Đảo tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, đem lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Bạch Nga (Báo Vĩnh Phúc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem