Vợ “lột sạch" lương của chồng dịp Tết Kỷ Hợi 2019 liệu có bị phạt?

Bảo Linh Chủ nhật, ngày 03/02/2019 09:30 AM (GMT+7)
Dịp Tết này, tôi đã nhận tiền thưởng Tết và dự kiến đưa cho vợ một phần để chi tiêu. Nhưng nếu vợ “lột” sạch lương thưởng của chồng liệu có vi phạm? (Bạn đọc:nguyenhoang298)
Bình luận 0

Một hiện trạng xảy ra rất thường xuyên trong đời sống gia đình ngày nay đó là việc vợ “lột sạch” tiền lương của chồng và chỉ cho một số ít để chi tiêu. Đây là hành vi không nên được khuyến khích trong cuộc sống và đã có quy định pháp luật điều chỉnh.

Theo luật sư Mai Anh Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Tiền lương, thu nhập của vợ, chồng làm ra trong thời ký hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, việc vợ thu toàn bộ lương của chồng và không cho chồng chi tiêu các khoản chính đáng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 56 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, cụ thể: “ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem