Võ Nguyên Giáp
-
Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu tiên tại Tây Nguyên được khánh thành đúng vào ngày Quốc khánh 2/9.
-
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Lực lượng vũ trang Việt Nam, vị tướng tài ba lỗi lạc của dân tộc đã và sẽ còn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam, như một biểu tượng về thiên tài quân sự, về lòng nhân ái và yêu thương con người
-
Ngọn lửa sống và tình yêu nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn cháy rực trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
-
Đơn vị lập quy hoạch TP Nha Trang đề xuất mở tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp đến trục chính sân bay cũ, dài hơn 8 km, rộng 60 m, 8 làn xe.
-
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự án, Ban đã tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu đang tổ chức san lấp, tạo mặt bằng chuẩn bị cho việc trồng cây xanh, dự kiến quý II/2023 dự án sẽ hoàn thành.
-
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) được tổ chức tại Quảng Bình với quy mô cấp Quốc gia vào 9h sáng nay (22/12).
-
Sáng nay 21/12, chính quyền tỉnh Điện Biên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ) tổ chức trọng thể lễ rước, an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm thuộc di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
-
Lần đầu tiên, triển lãm thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang tên “Theo dấu chân Đại tướng” được tổ chức với quy mô 110 bài thơ và hình ảnh được trưng bày.
-
Những năm 1953 - 1954, khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) trở thành điểm dừng chân, đóng quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đoàn quân tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khu rừng vinh dự mang tên rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thể hiện tài thao lược và trí tuệ của mình qua những câu nói đầy ý nghĩa.