Võ Tòng Xuân
-
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, GS Võ Tòng Xuân bày tỏ niềm vui khi tân Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan là người tài, nhiệt tình, có cái nhìn sâu rộng, đặc biệt là rất thành thạo về nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đề xuất, nên thành lập nhóm tư vấn về các chính sách nông nghiệp và PTNT.
-
Liên quan đến việc TP Cần Thơ có kế hoạch chi gần 30 tỷ đồng diệt chuột, GS Võ Tòng Xuân cho rằng, việc bắt chuột là việc của nông dân, không phải của Nhà nước, hãy để người dân tự làm.
-
Chuột bò vào ao tìm thức ăn nhưng không thể bò ngược ra ngoài được, bắt buộc trở thành thức ăn cho rắn hổ hành. Nhờ cách thiết kế bờ ao thông minh, một người đàn ông ở xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thu nhập từ 60-70 triệu đồng/tháng từ việc bán rắn hổ hành và một số loại cá, luơn đồng.
-
Theo GS Võ Tòng Xuân, kế hoạch diệt chuột chi gần 30 tỷ đồng ở TP Cần Thơ là quá lớn. Theo đó, GS Võ Tòng Xuân chỉ ra cách diệt chuột mà không tốn tiền ngân sách, thậm chí còn có lời.
-
Nếu trước kia, cây lúa được xác định là sản phẩm chủ lực cần được ưu tiên hàng đầu ở ĐBSCL thì hiện nay được xếp đứng sau thuỷ sản và trái cây trong cơ cấu sản xuất.
-
Theo GS Võ Tòng Xuân, dù chiến lược sản xuất vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xoay trục theo hướng ưu tiên: thủy sản - trái cây - lúa gạo thì cây lúa với vùng đồng bằng vẫn có vị trí vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long cần có kế hoạch sử dụng nước hợp lý.
-
Nhiều chuyên gia ở ĐBSCL đề xuất giảm diện tích lúa mặc dù thời điểm này giá lúa Đông Xuân 2021 đang ở mức cao kỷ lục. Theo các chuyên gia, các vùng ven biển nên thay thế cây lúa bằng cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, vùng không có nước mặn xâm nhập chỉ nên tập trung làm lúa chất lượng cao.
-
Theo Ủy hội sông Mekong (MRC), hiện mực nước sông Mekong đang thấp ở mức “đáng lo ngại”, một phần nguyên nhân do hạn chế dòng chảy từ các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn. Theo GS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, trong bối cảnh này, Đồng bằng sông Cửu Long cần sử dụng nước thông minh hơn.
-
Liên quan đến đại diện một doanh nghiệp thông tin có 90 người Việt đang ăn gạo bẩn do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tích tụ trong gạo, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với GS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, chuyên gia về cây lúa ở ĐBSCL.
-
Liên quan đến đại diện một doanh nghiệp thông tin có 90% người Việt đang ăn gạo "bẩn" do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tích tụ trong gạo, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với GS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, chuyên gia về cây lúa ở ĐBSCL.