Vụ 12 người nhiễm HIV: Khó tìm nguồn lây bệnh

Thứ năm, ngày 07/06/2012 08:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Bến Tre, việc truy tìm nguồn lây lan HIV rất khó khăn bởi các ca nhiễm đã lâu và không còn chứng cớ vững chắc để xét nghiệm.
Bình luận 0

Liên quan đến việc người dân ở xã Ngãi Đăng (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) bị nhiễm HIV/ AIDS, ngày 6.6, bác sĩ Trần Tuấn Đạt - Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Bến Tre cho biết, đa số bệnh nhân này có chỉ số CD 4 là trên 47, điều này có nghĩa bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh từ 5 năm trở lên.

Ông Đạt cho hay, việc truy tìm nguồn lây lan căn bệnh này là cần thiết; tuy nhiên rất khó khăn. Bởi các ca nhiễm đã lâu và không còn chứng cớ vững chắc để xét nghiệm, tìm ra con đường lây nhiễm. Riêng việc thầy thuốc tiêm thuốc làm lây lan mầm bệnh HIV là không có cơ sở. Bởi các bệnh nhân này mới đi tiêm thuốc khoảng 2 năm và chỉ toàn nam giới mắc bệnh, chưa phát hiện phụ nữ, trẻ em.

Thông tin chúng tôi tìm hiểu thì gần đây nhiều người dân ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng đã tự nguyện đến các cơ quan chuyên môn xét nghiệm HIV/AIDS. Chính quyền, đoàn thể địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bình tĩnh, không nên quá hoang mang vì tình trạng này.

Tuy nhiên, điều mà các bệnh nhân HIV/AIDS quan tâm là mong ngành chức năng sớm tìm ra nguồn lây bệnh để họ “minh oan” với người thân, hàng xóm là mình có lối sống trong sạch. Ông Phan Văn Hiệp - người dân ấp Phú Đăng bức xúc: “Ngành chức năng nên làm rõ nguyên nhân lây bệnh, chứ cứ im lặng như vậy hoài thì người dân chúng tôi lo âu, không còn động lực sản xuất”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem