Vụ 2 luật sư bị hành hung: “Chúng tôi bị đánh là có chủ đích”

Vinh Hải - Thắng Quang Thứ sáu, ngày 06/11/2015 07:32 AM (GMT+7)
Luật sư (LS) Lê Văn Luân - một trong hai LS bị hành hung trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chiều 3.11 cho rằng, việc họ bị chặn đánh là có chủ đích.
Bình luận 0

Sau khi Công an huyện Chương Mỹ có những thông tin ban đầu liên quan đến vụ 2 luật sư bị hành hung, LS Lê Văn Luân - một trong hai người bị đánh - cho rằng thông tin như vậy không đúng bản chất sự việc.

img

Hiện trường vụ côn đồ hành hung 2 luật sư (ảnh lớn).  Luật sư Luân và Nam bị đánh thương tích (ảnh nhỏ).

LS Lê Văn Luân cho hay: “Việc Công an huyện Chương Mỹ báo cáo lên cấp trên, nói rằng chúng tôi bị đánh do mâu thuẫn từ va chạm giao thông là hoàn toàn sai sự thật và không đúng bản chất sự việc. Chúng tôi đang điều khiển xe bình thường và bị toán thanh niên đứng sẵn phía trước chặn lại bằng cách quay ngang xe máy giữa đường. Sau đó, chúng tiến đến, một kẻ mở cửa xe, lao vào đánh tôi. Khi anh Nam mở cửa xe nói chúng tôi là LS, các anh có vấn đề gì không thì bị đánh luôn”.

LS Luân cho rằng không có việc va chạm giao thông nào giữa 2 LS và nhóm thanh niên, những kẻ hành hung họ đều có chủ đích trước.

Cũng theo vị LS này, chiều tối 4.11, có 3 cán bộ Công an TP.Hà Nội đã làm việc với họ. Trong buổi làm việc, cả hai đã cung cấp lời khai và chứng cứ cho phía công an.

Còn LS Trần Thu Nam cung cấp thêm thông tin đáng chú ý: Trong khi ông đang ngồi ở nhà bà Đỗ Thị Mai (mẹ của Đỗ Đăng Dư - nạn nhân tử vong trong trại tạm giam - PV), hàng xóm của bà Mai vào báo có 2 người mặc áo công an viên đứng ngoài ngõ.

LS Nam nhớ lại: Khi bị hành hung, ông vừa đỡ đòn vừa vặn lại nhóm người lạ tại sao lại hành hung LS thì nhận được câu trả lời đầy tính hăm dọa: “Ở đây chỉ thế thôi, ra ngoài kia còn nữa” (?).

Hai LS cũng giải thích lý do tại sao không nhận lời về Công an huyện Chương Mỹ làm việc và lập biên bản. LS Nam cho biết: “Có một người mặc thường phục giới thiệu là cán bộ Công an huyện Chương Mỹ mời chúng tôi về trụ sở Công an huyện làm việc. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, chúng tôi từ chối và yêu cầu lập biên bản sự việc ngay tại hiện trường”.

Tiếp đó, LS Nam kiến nghị: “Tôi mong các cơ quan chức năng phải làm sáng tỏ vụ việc và phải tìm ra ai là người đứng sau, chỉ đạo 8 người đã hành hung chúng tôi và động cơ, mục đích của họ là gì”.

Trước đó, trong buổi làm việc với PV, Công an huyện Chương Mỹ đã cung cấp thông tin ban đầu thu thập được từ người chứng kiến vụ việc. Theo đó, khi xe ô tô chở 2 LS đang đi tại trục đường xã Đông Phương Yên thuộc địa bàn thôn Lũng Vị thì có một nhóm thanh niên đi xe máy bấm còi xin vượt. Khi đến đoạn đường rộng, các xe máy này đã vượt lên chặn đầu xe ô tô rồi lôi 2 LS ra khỏi xe ô tô hành hung rồi bỏ chạy.

Trung tá Đỗ Duy Chiến - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Chương Mỹ - cũng bác bỏ thông tin trên mạng cho rằng có người mặc sắc phục công an xã tham gia đánh 2 LS.

Chiều 5.11, trao đổi với PV, trung tá Chiến cho biết công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, khi có thông tin sẽ công bố với báo chí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem