Hai luật sư vụ Đỗ Đăng Dư bị nhóm người lạ mặt hành hung

Thứ tư, ngày 04/11/2015 07:26 AM (GMT+7)
Chiều 3.11, luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Luân cùng thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội đã bị một nhóm người bịt mặt tấn công khi đang trên đường về, sau buổi làm việc với gia đình em Đỗ Đăng Dư.
Bình luận 0

Hai luật sư trên bị nhóm người lạ mặt hành hung ngay tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội . Hiện tại, cả hai luật sư vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh đã được đưa vào bệnh viện để thăm khám, sức khỏe.

img

Luật sư Trần Thu Nam (phải) bị vết thương khá nặng trên mặt.

Theo luật sư Lê Văn Luân, trong quá trình bị hành hung, ông và luật sư Nam đã bỏ chạy xuống ruộng nhưng vẫn bị truy đuổi. Hậu quả, luật sư Luân bị sứt mí mắt chảy máu, còn luật sư Nam bị nặng hơn khi bị chảy máu mồm, vùng mắt mũi bị sưng, phù nề.

Cũng theo luật sư này: Vào đầu giờ chiều 3.11, ông và luật sư Trần Thu Nam đã đến nhà bà Đỗ Thị Mai, là mẹ của nạn nhân Đỗ Đăng Dư (nạn nhân bị đánh chết trong trại tạm giữ công an, vụ án đang được công an Hà Nội điều tra) tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để làm việc liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai thì xảy ra sự việc.

“Khoảng hơn 14h chiều 3.11, sau khi làm việc xong, rời khỏi nhà bà Mai khoảng 100 mét thì chúng tôi bị một số thanh niên đi xe máy chặn đầu ô tô, rồi mở cửa xe đánh chúng tôi. Họ có khoảng 8 người, 5 người tập trung đánh tôi, 3 người đánh anh Nam”.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có ý kiến tới lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nhằm làm rõ sự việc và bảo vệ luật sư thành viên của mình.

Vụ việc 2 luật sư vụ Đỗ Đăng Dư bị đánh đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Băng Tâm (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem