Vụ án mua bán 5 bánh heroin tại Hà Nội: Có dấu hiệu điều tra không khách quan

Ngọc Lương Thứ ba, ngày 14/10/2014 06:12 AM (GMT+7)
Một vụ án ma túy lớn được TAND TP. Hà Nội xử sơ thẩm tháng 9.2012, với 2 án tử hình, 1 chung thân, 1 án 20 năm tù nhưng vừa bị cấp phúc thẩm TAND Tối cao tuyên hủy án. Lý do đối tượng chính của vụ án chưa bị xem xét.
Bình luận 0

Bị bắt quả tang, bên mua vẫn cầm tiền chạy thoát

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, rạng sáng 16.12.2011, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47- Bộ Công an) đã bắt quả tang Nguyễn Khắc Bình (SN 1974); Nguyễn Văn Lâm (SN 1972, anh trai Bình); Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982), cùng trú tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, và Nguyễn Thị Hải (trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phòng 201, nhà nghỉ Ngọc Anh (xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) với tang vật là 5 bánh heroin. Bốn đối tượng nói trên đều thuộc bên bán.

Điều lạ là công an tập trung lực lượng vây bắt quả tang khi bên bán và bên mua đang trao đổi ngay trong phòng 201, nhưng bên mua ma túy gồm đối tượng tên Minh và 2 thanh niên lại tẩu thoát cùng với túi tiền! Do đối tượng chính của bên bán là Bình và Hùng được giới thiệu gặp bên mua để giao hàng, do đó không biết tên tuổi, địa chỉ về những người mua nên cơ quan điều tra cho rằng không có cơ sở để xác minh làm rõ.

Theo lời khai của Bình thì lý do bị cáo này mang 5 bánh heroin xuống Hà Nội là do trước đó, bị cáo đã được bị cáo Hải thông báo về việc có Chu Thị Làn (tức Côi, SN 1971, trú tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội) muốn lấy “hàng”. Trước khi giao hàng thì Hải đã dẫn Bình gặp Làn để thỏa thuận giá 200 triệu đồng/bánh, việc lấy heroin sẽ thông qua Hải. Xong việc Hải sẽ được Bình và Làn cho tiền tiêu và tiền đi thăm nuôi chồng đang ở trại giam vì tội ma túy.

Bị cáo Hải cũng có lời khai giống như bị cáo Bình. Hải khai là người giới thiệu và dẫn Bình vào nhà Làn để hai người trao đổi việc mua, bán heroin. Tối 15.12.2011, khi được Bình thông báo hàng về đến cầu Trung Hà thì Hải đã gọi điện cho Làn. 20 phút sau thì chồng của Làn là Phùng Văn Bình đến gặp Hải và Nguyễn Khắc Bình rồi cùng 1 người đàn ông lạ mặt đi kiểm tra hàng và giao tiền.

Hồ sơ điều tra sai thực tế

Theo hội đồng xét xử cấp phúc thẩm thì Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Khắc Bình cùng bị bắt và được xét hỏi độc lập, có nội dung phù hợp với nhau nên đây là lời khai có căn cứ. Thế nhưng cơ quan điều tra cho biết khi tiến hành xác minh tại địa bàn xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, được chính quyền và gia đình cho biết đối tượng Chu Thị Làn và Phùng Văn Bình không có mặt ở địa phương. Hiện Làn và Bình đi đâu chính quyền địa phương không nắm được. Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu với Chu Thị Làn và Phùng Văn Bình để điều tra xử lý sau.

Theo tài liệu luật sư bào chữa cho bị cáo Bình cung cấp thì sự thật Chu Thị Làn không phải "mất tích". Thực chất, Làn bị bại liệt từ nhỏ, thường sống ở thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái. Năm 2007 và 2010, Chu Thị Làn bị TAND huyện Chương Mỹ và TAND huyện Ba Vì xử và tổng hợp hình phạt là 12 năm 6 tháng tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Do thời điểm này Làn đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (năm 2004 và 2009 sinh con) nên được hoãn chấp hành án, cấm đi khỏi địa phương.

Theo Trại tạm giam số 1 (Công an TP. Hà Nội) thì Chu Thị Làn vào trại ngày 18.12.2012, đi trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng) ngày 3.1.2013. Như vậy không hiểu lý do tại sao trong hồ sơ của cơ quan điều tra lại thể hiện đối tượng Làn đi đâu, không rõ.

Từ những tài liệu thu thập thêm, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng: Bị cáo Bình mang 5 bánh heroin để bán cho Làn. Do vậy Làn là đối tượng chính của vụ án. Quá trình điều tra, việc điều tra chưa đầy đủ khách quan, đối tượng vẫn ở địa phương và đang chấp hành án ở trại giam Xuân Nguyên nhưng hồ sơ lại thể hiện đối tượng đi đâu không rõ, có quyết định tách rút để điều tra sau. Việc tách này sẽ làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và toàn diện vụ án. Chính vì thế hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội để điều tra xét xử lại.

Tại bản án sơ thẩm ngày 29.9.2012, Nguyễn Khắc Bình và Đỗ Mạnh Hùng bị tuyên án tử hình; Nguyễn Văn Lâm tù chung thân; Nguyễn Thị Hải 20 năm tù, cùng tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem