Vụ án voọc chà vá có chìm xuồng?

Thứ năm, ngày 03/03/2011 16:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kiểm lâm bảo đã chuyển hồ sơ, công an nói chưa nhận được. Rốt cuộc, đã hơn 1 tháng trôi qua, vụ buôn bán trái phép động vật quý hiếm vẫn chưa được khởi tố.
Bình luận 0

Liên quan vụ buôn bán trái phép động vật rừng hoang dã quy mô lớn, bị phát hiện ngày 21.1.2011 tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), ngày 2.3, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa Trần Hữu Tượng thừa nhận vẫn chưa khởi tố vụ án. Theo ông Tượng, do Kiểm lâm chưa chuyển hồ sơ phạt hành chính sang công an.

Trong khi đó, ông Lê Thanh Hóa - Hạt trưởng Kiểm lâm Ninh Hòa cho biết, mặc dù vụ án được phát hiện dịp cận Tết Tân Mão, kiểm lâm đã khẩn trương hoàn tất xử lý tang vật cùng các thủ tục pháp lý cần thiết cho tố tụng hình sự.

img
Voọc chà vá thu giữ chiều 21.1 ở Ninh Sim.

Trước Tết, kết luận giám định cá thể voọc tại Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học VN (tại TP.HCM) cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Công an thị xã Ninh Hòa để xử lý theo thẩm quyền.

Viện Kiểm sát và Công an Ninh Hòa chủ trương tách các động vật rừng hoang dã nhóm 2 (rắn, hón, cheo, chồn hương…) để kiểm lâm xử lý phạt hành chính, Công an xử lý hình sự vụ xâm hại voọc chà vá chân đen. Thế nhưng, chưa thấy công an chuyển hồ sơ động vật nhóm 2 về lại kiểm lâm (?).

Được biết, Điều 86 - Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được tố giác hoặc tin báo, cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Không biết vì "vướng" gì, đến nay vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm ở Ninh Sim, bị bắt quả tang từ 21.1 vẫn chưa bị khởi tố?

Trước đó, nhờ kiên trì mật phục, 15 giờ chiều 21.1, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an và Kiểm lâm Ninh Hòa bắt quả tang và lập biên bản thu giữ tại cơ sở kinh doanh của ông Hoàng Văn Tuấn (SN 1973, trú Tân Khánh 2, Ninh Sim) một số lượng lớn động vật rừng hoang dã sống và cấp đông sau giết mổ cùng 52 bẫy thú rừng.

Điều 86 - Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được tố giác hoặc tin báo, cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự.

Đặc biệt, trong số động vật sống, có một cá thể voọc chà vá chân đen (tên khoa học Pygathrix Nigripes) nặng 10kg - thuộc nhóm 1, động vật hoang dã quý hiếm nguy cấp, trong danh mục Sách đỏ thế giới, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm săn giết hoặc sử dụng vào mục đích thương mại. Ông Tuấn khai mua gom động vật rừng hoang dã để bán cho các nhà hàng ở Ninh Hòa và Nha Trang đã 4 năm.

Được biết, cuối năm 2005, việc phát hiện voọc chà vá chân đen xuất hiện ở rừng Hòn Hèo (Ninh Hòa) gây chấn động giới khoa học và bảo tồn thiên nhiên trong và ngoài nước. Báo chí, truyền hình trong nước và quốc tế tới tấp đưa tin. Nhiều tổ chức bảo vệ thiên nhiên tới Hòn Hèo khảo sát và đề xuất tài trợ biện pháp bảo tồn. Nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng, mới đây Bộ NNPTNT giao tỉnh Khánh Hòa lập Khu bảo tồn voọc chà vá ở Hòn Hèo.

Trước vụ này, nhờ người dân báo tin, sáng 11.5.2009, Kiểm lâm trạm Ninh Sơn (Ninh Hòa) mật phục và truy đuổi trên QL1A từ ngã ba Đá Bàn đến thôn Lạc Bình (Ninh Thọ, Ninh Hòa), thu giữ 5 cá thể voọc chà vá chân đen đã bị moi bỏ phủ tạng và chiếc xe máy chuyên chở mang BKS Khánh Hòa (79K2-9468; đứng tên Lê Thắng, SN 1972; trú thôn Thạnh Danh, xã Ninh Diêm, Ninh Hòa).

Ngày 28.5.2009, Kiểm lâm Ninh Hòa đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang Công an Ninh Hòa để điều tra, nhưng Công an Ninh Hòa vẫn không truy tìm được chủ tang vật và đến nay vụ án vẫn "giậm chân tại chỗ"!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem