Vụ bay lắc trong Bệnh viện: Cựu Trưởng khoa khai thấy bệnh nhân "cải tạo phòng ấm cúng và phù hợp”

Gia Bình Thứ ba, ngày 30/08/2022 18:50 PM (GMT+7)
Cựu Trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần cho hay, có phát hiện bệnh nhân cải tạo, cách âm phòng điều trị nhưng thấy “ấm cúng và phù hợp” nên chỉ nhắc nhở. Nơi này sau đó trở thành tụ điểm “bay lắc” của cả bệnh nhân, điều dưỡng.
Bình luận 0

Chiều 30/8 tại TAND TP.Hà Nội xét hỏi các bị cáo trong vụ án liên quan "bay lắc", mua bán trái phép ma túy xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Quý (bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) không trả lời các câu hỏi, chỉ "ú ớ" nói không rõ. Anh ta có 2 tiền sự và 4 tiền án liên quan ma túy, gây tai nạn giao thông và cưỡng đoạt tài sản.

Quý bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I nhưng lại tự cải tạo buồng bệnh thành phòng riêng khép kín; trang bị loa, âm ly, đèn nháy… phục vụ việc "bay lắc".

Cáo trạng thể hiện, Quý rủ nhiều người nghiện đến mua bán ma túy ngay trong bệnh viện và còn mua chuộc thêm nhóm nhân viên tại đây cùng tổ chức "tiệc ma túy", từ tháng 1 đến tháng 3/2021.

Vụ bay lắc trong Bệnh viện: Bác sĩ khai thấy bệnh nhân "cải tạo phòng ấm cúng và phù hợp” - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Xuân Quý không trả lời thẩm vấn của tòa. Ảnh: X.A.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Anh Vũ, cựu kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, khai biết Quý có nhiều tiền án, tiền sự và là "thành phần cộm cán" nên "sợ". Do vậy Vũ không dám báo cáo lãnh đạo Bệnh viện về những sai phạm của Quý.

Các điều dưỡng, hộ lý bệnh viện là Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thi Hạt tại tòa cũng thừa nhận "có dùng ma túy" do Quý cung cấp. Huệ còn chủ động nhắn tin "xin" Quý ma túy.

Bị cáo Đỗ Thị Lưu, cựu Trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, khai ngay khi biết Quý cải tạo phòng bệnh thành nơi cách âm đã lập tức kiểm tra, "thấy ấm cúng và phù hợp tính chất điều trị bệnh nhân".

Dù vậy, bị cáo Lưu cho hay không đồng ý cho cải tạo nên "nhắc nhở" nhưng Quý không chấp hành, vẫn duy trì phòng cách âm.

Vụ bay lắc trong Bệnh viện: Bác sĩ khai thấy bệnh nhân "cải tạo phòng ấm cúng và phù hợp” - Ảnh 2.

Phòng "bay lắc" được Quý cải tạo từ nơi điều trị. Ảnh: CACC.

Chủ tọa đặt câu hỏi có báo cáo Ban giám đốc bệnh viện không? Vị cáo Lưu đáp: " Báo cáo ban giám đốc chắc chắn không làm gì vì tôi báo cáo rất nhiều lần rồi và trả bệnh nhân này nhiều lần rồi nhưng bệnh viện không xử lý. Tôi không báo cáo bởi chả giải quyết cái gì".

Về việc để những người liên quan đến Quý ra vào tự do, mua bán ma túy tại khu vực bệnh viện, bà Lưu cho rằng là Trưởng khoa, chỉ có chức năng quản lý bệnh nhân chứ không có trách nhiệm quản lý người ra vào hay bảo vệ an ninh trật tự. "Đó là trách nhiệm của bảo vệ", bị cáo nói.

Cựu Trưởng khoa này thừa nhận đã "lơ là" với bệnh nhân Quý nhưng khẳng định không nhận tiền "lót tay" từ đối tượng như cáo trạng thể hiện. Trước câu hỏi "nhận thức trách nhiệm của mình thế nào", bị cáo Lưu khẳng định: "Tôi không sai".

Khi tòa bước sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Lưu từ 2- 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bi cáo Nguyễn Anh Vũ từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý"; Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thị Hạt cùng mức từ 5 - 6 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhóm 6 bị cáo còn lại, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên họ phạm 3 tội danh gồm "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Mức án đề nghị cho nhóm này gồm: Nguyễn Xuân Quý và Nguyễn Văn Ngọc cùng án tử hình; Nguyễn Công Thường tù chung thân; Nguyễn Trung Nguyên án 25 năm tù; Lê Hoàng Hải từ 6 - 7 năm tù; Bùi Chí Hải từ 7 năm- 7 năm 6 tháng tù.

Ngày mai (31/8), tòa tiếp tục làm việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem