Vụ cháy xưởng may: Các bị cáo nhận hơn 43 năm tù

Thứ tư, ngày 01/08/2012 10:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua (31.7), sau 2 ngày xét xử, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên phạt tổng cộng 43,6 năm tù giam đối với 5 bị cáo trong vụ cháy xưởng da giày làm 38 người chết và bị thương tại An Lão ngày 29.7.2011.
Bình luận 0

Theo đó, bị cáo Nhiếp Thiếu Phong (quốc tịch Trung Quốc) nhận án 12 năm, Bùi Thị Hiền 11 năm, Bùi Thị Sự 7 năm, Lê Văn Bảy 10 năm, Nguyễn Văn Linh 3 năm 6 tháng tù. Thời gian thi hành án phạt tính từ ngày 30.7.2012.

Về trách nhiệm dân sự, tòa yêu cầu các bị cáo bồi thường cho 13 gia đình có thân nhân bị tử vong tổng cộng 1,3 tỷ đồng tiền lo mai táng phí, cấp dưỡng... Bồi thường cho 25 nạn nhân bị thương trên 4,4 tỷ đồng tiền chăm sóc sức khỏe, tổn hại tinh thần...

img
Nhiều gia đình mang theo di ảnh các nạn nhân đến dự phiên tòa

Trong tổng số tiền đền bù này, vợ chồng Hiền - Phong phải chịu 70%, 3 bị cáo còn lại chịu 30%. Riêng bị cáo Linh chỉ phải chịu 5% trong số 30%. Tòa cũng đề nghị UBND huyện An Lão xem xét trách nhiệm cá nhân đối với cán bộ UBND xã Tân Dân đã buông lỏng quản lý về xây dựng, để xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiên trọng này.

Kết thúc phiên tòa, một số đại diện gia đình người bị nạn cho rằng phán quyết của tòa chưa đúng người, đúng tội, bồi thường thiệt hại khó thực hiện... nên có thể họ sẽ làm đơn kháng cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem