Vụ côn đồ tấn công 4 phóng viên ở Quảng Ngãi: Doanh nghiệp tính đường “thí tốt“?

P.V Thứ năm, ngày 18/09/2014 13:31 PM (GMT+7)
Chiều tối 17.9, Dân Việt (báo điện tử của NTNN) cùng một số báo trung ương khác tại Quảng Ngãi đã nhận được văn bản từ Công ty Xây dựng Thành Đạt, có trụ sở tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, với nội dung: Đối tượng tấn công các phóng viên không phải là nhân viên của doanh nghiệp này. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng doanh nghiệp này đang chối bỏ đối tượng Tuyển, với mục đích "thí tốt"?
Bình luận 0

Nội dung của văn bản mà Công ty Xây dựng Thành Đạt hoàn toàn khác với những gì mà lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa và Công an huyện Tư Nghĩa đã trả lời với các nhà báo tại buổi làm việc vào sáng cùng ngày.

Theo đó, tại buổi làm việc này, ông Tôn Long Cần, Chủ tịch UBND và ông Nguyễn Ngọc Đi, Trưởng Công an xã Nghĩa Thuận đã cung cấp thông tin, với nội dung: Đối tượng Bạch Ngọc Tuyển (sinh năm 1980), đăng ký thường trú tại thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, hiện đang làm việc cho doanh nghiệp có tên chính xác là: Công ty Xây dựng Thành Đạt (chứ không phải là Công ty TNHH Thành Đạt như đã nêu trước đó), có trụ sở tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Việc công ty này đưa phương tiện cơ giới đến xúc cát và thu tiền là có thật. Tuy nhiên ngay sau khi phát hiện, địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay việc khai thác và đưa phương tiện máy xúc ra khỏi địa phương. Bên cạnh đó, vào sáng ngày 17.9, trả lời với các nhà báo, cùng với cung cấp thông tin hiện vụ việc đã được Công an Tư Nghĩa tiếp nhận từ xã Nghĩa Thuận để điều tra, làm rõ. Từ trưa ngày 16.9 cho đến thời điểm này, Công an huyện Tư Nghĩa đã cử lực lượng xuống làm việc với các đối tượng liên quan...

Trung tá Lê Văn Hợp, Đội trưởng Điều tra trật tự xã hội-Công an huyện Tư Nghĩa cũng cho biết: Đối tượng Tuyển đang làm việc tại Công ty Thành Đạt. Công an huyện Tư Nghĩa đã cử lực lượng xuống làm việc với các đối tượng liên quan. Riêng việc tên Tuyển có phải người nhà của Công ty Thành Đạt hay không thì chưa xác định được. Và công an cũng đang làm rõ động cơ đánh nhà báo của Tuyển.

img
Nội dung văn bản mà Công ty Xây dựng Thành Đạt gửi cho cơ quan chức năng và báo chí tại Quảng Ngãi.

Như vậy với nội dung trong văn bản của Công ty Thành Đạt đã cung cấp cho cơ quan chức năng Quảng Ngãi và một số cơ quan báo chí trung ương, địa phương ở Quảng Ngãi, hoàn toàn ngược lại với nội dung mà cơ quan chức năng của xã Nghĩa Thuận và huyện Tư Nghĩa đã trả lời với các nhà báo trước đó. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng doanh nghiệp này đang chối bỏ đối tượng Tuyển, với mục đích "thí tốt"?

Như Dân Việt đã phản ánh, vào sáng 16.9, nhận được tin báo của người dân thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa về tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ, 4 phóng viên thường trú của báo trung ương và địa phương, gồm: Công Xuân, Báo NTNN/Dân Việt; Lê Ninh, Báo Tuổi Trẻ; Lê Phước Như Ngọc, phóng viên TTXVN tại Quảng Ngãi và Ngọc Viên, Báo Quảng Ngãi đã tiến hành đi xác minh nội dung phản ánh trên. Tại đây, sau khi đi kiểm tra thực tế và trên đường chạy xe máy trở ra UBND xã Nghĩa Thuận để làm việc, đã bị Tuyển và đồng bọn tấn công gây thương tích, trong đó phóng viên Ngọc Viên bị thương tích khá nặng, hiện vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem