Vụ đánh đập 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Phẫn nộ hành vi tàn nhẫn, cần xử lý nghiêm

Việt Sáng Thứ năm, ngày 26/11/2020 09:09 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ đánh đập 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh, nhiều bạn đọc đã có ý kiến gửi về Báo Dân Việt bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm.
Bình luận 0

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh việc 2 người giúp việc (trong đó có một cậu bé) tại quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên xuất hiện những vết thương bất thường: gãy răng, thâm tím, có vết chém trên tay, lưng xuất hiện nhiều vết thương,…

Ngay sau khi thông tin, Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo về hành vi "Hành hạ người khác".

Bất cập bảo vệ trẻ em?

Vụ đánh đập 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Phẫn nộ hành vi tàn nhẫn, cần xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu Duy với nhiều vết xước trên cơ thể do bị đánh đập.

Liên quan đến việc này, nhiều bạn đọc Dân Việt bày tỏ bức xúc, đồng thời lên án chủ quán bánh xèo.

Nhiều người cũng mong muốn pháp luật nghiêm minh hơn nữa để răn đe các đối tượng. Bên cạnh đó chính sách bảo vệ trẻ em cần được quan tâm hơn nữa.

Ông Nguyễn Trọng An - chuyên gia trẻ em cho biết, đây là sự việc đau lòng, nhìn rộng ra việc bảo vệ trẻ em ở Việt Nam còn nhiều bất cập.

"Trẻ em khi phải lao động sớm sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Trẻ em có thể bị bóc lột sức lao động, bóc lột tình dục, xâm hại cơ thể...

Do làm việc trong môi trường khép kín, nên rất nhiều em bé giúp việc bị xâm hại tình dục, bạo lực... vì các em không có hợp đồng lao động.

Vụ đánh đập 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Phẫn nộ hành vi tàn nhẫn, cần xử lý nghiêm - Ảnh 2.

Hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận vết thương chằng chịt trên tay cháu Duy.

Hai em nhỏ, chưa đủ tuổi lao động, nhưng bị bóc lột, hành hạ đến gãy tay, vết thương trên khắp cơ thể khiến dư luận không khỏi đau lòng và bàng hoàng.

Nhưng bậc làm cha, làm mẹ cũng có phần trách nhiệm trong việc này, rộng hơn ra là xã hội", ông An cho biết.

Theo bạn đọc Thảo Vân (Cầu Giấy - Hà Nội), chúng ta có lực lượng chức năng từ cấp thôn, xóm, phường, xã thế nhưng cháu bé bị đánh đập suốt thời gian mà họ không nắm được. Đồng thời việc sử dụng lao động dưới nhỏ tuổi, hành hạ nhưng không có bất kì một cơ quan nào quản lý, kiểm tra.

"Sau vụ việc này, các ngành chức năng ở địa phương vào phải cuộc rốt ráo để ngăn chặn tình trạng sử dụng trẻ em chưa đến độ tuổi lao động. Đồng thời xử lý nghiêm đơn vị vi phạm. Những việc này, tôi tin luật đã quy định rõ ràng", Thảo Vân nói.

Từ góc độ pháp lý

Ở khía cạnh pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, các đối tượng đánh đập, hành hạ cháu bé 14 tuổi có thể bị truy cứu hình sự.

Vụ đánh đập 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Phẫn nộ hành vi tàn nhẫn, cần xử lý nghiêm - Ảnh 3.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Tp Hà Nội phân tích xung quanh vụ cháu bé bị đánh ở Bắc Ninh.

Các đối tượng đã đánh đập, hành hạ bé trai 14 tuổi rất tàn nhẫn, liền một lúc xâm hại nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ là quyền trẻ em, quan hệ lao động, sức khỏe, danh dự nhân phẩm bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ và có thể sẽ xử lý hình sự.

Theo quy định của pháp luật thì không được phép sử dụng trẻ em 15 tuổi vào các công việc nặng nhọc, với thời gian làm việc vất vả như vậy. 

Việc vi phạm về lao động chưa phải là vấn đề nghiêm trọng, trong vụ việc này hành vi đánh đập, hành hạ, gây thương tích cho trẻ em mới là hành vi nghiêm trọng, bị xã hội lên án và cần phải bị xử lý bằng các chế tài nghiêm minh của pháp luật", ông Cường nói.

Vụ đánh đập 2 nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Phẫn nộ hành vi tàn nhẫn, cần xử lý nghiêm - Ảnh 4.

Hình ảnh cháu Đức bị đánh gãy răng do phóng viên Dân Việt ghi lại.

"Từ vụ nhắng nướng, tôi tin chính quyền Bắc Ninh sẽ làm rõ vụ việc và sớm có kết quả. Cần phải làm nghiêm, làm mạnh tay những đối tượng bạo hành, bóc lột lao động là trẻ em", bạn đọc Ánh Hồng nói.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem