Vụ máy bay MH17 bị bắn hạ: Có nạn nhân là người Hà Lan gốc Việt?

Mai Tiến Dũng - Quang Minh Thứ bảy, ngày 19/07/2014 06:29 AM (GMT+7)
Trên facebook của nhà văn Việt kiều Trần Quốc Quân, sống ở Ba Lan cho biết, trong tổng số 154 nạn nhân người Hà Lan, có 3 người Hà Lan gốc Việt. Hiện chưa rõ danh tính những người này. 
Bình luận 0

Không ai trong số 298 người trên chiếc máy bay mang số hiệu MH 17 của Hàng không Malaysia  (Malaysia Airlines) sống sót khi bị tên lửa bắn rơi khi bay qua vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày 17.7. Thảm kịch hàng không này đã tô đậm thêm bức họa về tội ác mang tên “Chiến tranh”.

Thế giới sốc

Ngày 18.7, thế giới bàng hoàng đau xót trước thông tin một chiếc máy bay nữa của Hãng Hàng không Malaysia gặp nạn. Nhưng, sốc hơn cả là việc chiếc máy bay này đã bị chính tên lửa ở vùng chiến sự Đông Ukraine bắn hạ.

Trên chuyến bay xấu số trong hành trình từ Amsterdam về Kuala Lumpur, có khoảng 100 chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống AIDS. Họ đang trên đường đến dự hội nghị quốc tế về bệnh AIDS năm 2014 ở Melbourne, Úc, dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 20 đến 25.7. Giới chức Ukraine cũng thông báo, trong số 298 người thiệt mạng có tới 80 trẻ em, trong đó có 3 trẻ sơ sinh.

Những điều tra ban đầu cho thấy, vùng trời mà chuyến bay MH 17 của Malaysia bay qua không phận Ukraine “không bị hạn chế”, nhưng các hãng hàng không đã được cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm tàng ở khu vực không phận này. Hiệp hội Vận tải quốc tế cho biết, một đánh giá ban đầu cho thấy không phận máy bay MH17 bay qua là "không bị hạn chế” và bay cách khu vực bị hạn chế chỉ 300m trước khi bị bắn rơi. Cũng theo thông tin này, chuyến bay của Malaysia Airlines đã bị mất liên lạc với kiểm soát không lưu khi đang bay trên không phận phía đông Ukraine.

Tờ Dailymail của Anh dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Vận tải quốc tế cho hay, phi công Malaysia Airlines đã phớt lờ cảnh báo về không phận Ukraine. Nhiều khả năng chuyến bay MH17 đã chọn đường bay qua Ukraine để tiết kiệm nhiên liệu bởi chuyển hướng bay vòng sang phía bắc hoặc nam sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Hiện các nhà điều tra quốc tế đang nghiên cứu kế hoạch bay do phi công MH17 cung cấp trước khi bay để xác định xem có phải họ quyết định bay qua vùng chiến sự để tiết kiệm nhiên liệu hay không.

Lỗi tại… chiến tranh?

24 giờ sau khi thảm kịch hàng không xảy ra, đã có rất nhiều phiên bản về nguyên nhân và thủ phạm đứng sau thảm kịch này. Một cuộc khẩu chiến đổ lỗi cho nhau: Nga cáo buộc Ukraine và ngược lại Kiev cho rằng lực lượng ly khai là thủ phạm và Mátxcơva đã đứng sau vụ việc này.

Tuy nhiên, lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine cũng đã nhanh chóng phủ nhận trách nhiệm của vụ tấn công nói trên mặc dù trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin cho rằng lực lượng ly khai đang sở hữu những hệ thống chống máy bay phức tạp do Nga chế tạo có khả năng triệt hạ máy bay Malaysia. Theo thông tin từ tình báo Mỹ, chuyến bay MH 17 đã bị loại tên lửa đối không bắn hạ.

Thủ tướng Abbott nói rằng ông "thấy đầy ghê tởm" và quy trách nhiệm cho phe ly khai ở Ukraine bắn hạ chiếc máy bay. Ông Abbott cho rằng các phiến quân được trang bị những vũ khí của Nga có khả năng bắn hạ các máy bay chở khách và lực lượng này có thể sử dụng chúng cho mục đích đó. Ông yêu cầu Mátxcơva phải có câu trả lời về thảm họa làm 298 người thiệt mạng này. Đại sứ Nga tại Australia đã bị triệu tập để chất vấn về vụ việc.

Phản bác lại, Tổng thống Putin khẳng định căn nguyên của thảm kịch này xuất phát từ chiến dịch quân sự của Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh: “Thảm họa đã không xảy ra nếu hòa bình hiện diện trên mảnh đất này, nếu hoạt động quân sự ở miền Đông Nam Ukraine không tái diễn”.

Trong khi đó, điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 17.7, Tổng thống Mỹ Obama cũng đã kêu gọi "ngay lập tức" tiến hành một cuộc điều tra “nhanh chóng, đầy đủ và không hạn chế" về vụ chiếc máy bay Boeing của Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine.

Tìm thấy 2 hộp đen

Một người quay phim tại hiện trường cho biết ngày 18.7, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện hộp đen thứ 2 của chuyến bay MH17. Trước đó, phiến quân ly khai ủng hộ Nga ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố đã tìm thấy một hộp đen khi máy bay MH17 bị rơi.

Theo Hãng tin Nga Interfax, Phó Thủ tướng của nước Cộng hòa tự trị Donetsk Andriy Purgin cho biết hộp sẽ được chuyển giao cho Mátxcơva để kiểm tra. Theo lời của ông Purgin, phe ly khai đã tìm thấy hộp đen và “tất nhiên, khả năng cao là chúng tôi sẽ cung cấp hộp đen cho Ủy ban Hàng không liên bang (IAC) ở Mátxcơva. Họ là những chuyên gia có trình độ cao sẽ có thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra thảm họa”.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 18.7 cho rằng những phiến quân ly khai thân Nga bị Kiev cáo buộc bắn hạ chiếc máy bay phải bị đưa ra xét xử tại tòa án quốc tế ở La Hay (Hà Lan). Hãng Interfax-Ukraine dẫn lời Thủ tướng Yatsenyuk nói: “Thảm kịch khủng bố ngày 17.7 đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Người Nga đã đi quá xa. Đây là một tội ác quốc tế mà thủ phạm phải đối mặt với tòa án quốc tế ở La Hay.

   Có nạn nhân là người Hà Lan gốc Việt?

Chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị rơi ngày 17.7 tại tỉnh Donetsk, cách biên giới Nga hơn 50 km, khiến 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Theo công bố của Malaysia, trong số 283 hành khách thiệt mạng có 154 người mang quốc tịch Hà Lan, 28 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada... 

Trên facebook của nhà văn Việt kiều Trần Quốc Quân, sống ở Ba Lan cho biết, trong tổng số 154 nạn nhân người Hà Lan, có 3 người Hà Lan gốc Việt. Hiện chưa rõ danh tính những người này. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem