Vụ nhân viên Sở Y tế bị tố bằng giả: Phạt bác sĩ dỏm 95 triệu đồng

Quốc Ngọc Thứ hai, ngày 20/06/2016 08:34 AM (GMT+7)
Ngày 19.6, Thanh Tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính 95 triệu đồng đối với ông Lê Đăng Quang (36 tuổi, ngụ quận 4) do hành vi hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động...
Bình luận 0

Trước đó, chúng tôi đã đăng tải loạt bài về đơn tố cáo ông Lê Văn Phúc - công tác tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thuộc Sở Y tế TP.HCM - làm bằng giả và là “mắt xích” trong vụ án đường dây làm bằng giả của Hồ Quang Hải bị đưa ra xét xử năm 2014. Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi tiếp tục phát hiện ông Quang không chỉ dính đến việc mua bằng bác sĩ răng hàm mặt giả từ “đường dây” nói trên mà còn “hiên ngang” mở phòng khám nha khoa hành nghề chui.

img

Ông Quang đang chữa răng cho bệnh nhân tại phòng khám chui ở quận 4. Ảnh: Quốc Ngọc

Sau khi Dân Việt đăng bài viết về bác sĩ dỏm Lê Đăng Quang, ngày 25.4, UBND quận 4, Phòng Y tế quận 4 và Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra, xử lý phòng khám chui của “bác sĩ” Quang như báo chí phản ánh. Trong quá trình làm việc với thanh tra, ông Quang chỉ trình được bằng trung cấp nha nhi do Đại học Y Dược TP.HCM cấp. Tuy nhiên, theo quy định, bằng cấp này chỉ là người giúp việc cho bác sĩ, chứ ông Quang không thể đứng tên mở phòng khám nha, nghiêm trọng hơn là không được trực tiếp khám, chữa bệnh.

Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế thành phố cũng công bố quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (700 Sư Vạn Hạnh phường 12, quận 10, TP.HCM) về việc sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem