Vụ thai chết lưu, mẹ nguy kịch: Gia đình thôi khiếu nại

Thứ hai, ngày 10/03/2014 15:53 PM (GMT+7)
"Tuy gia đình không đồng ý với những lời giải thích của bệnh viện nhưng chúng tôi không khiếu nại khiếu kiện nữa", anh Hoàng nói.
Bình luận 0
Chiều ngày 10.3, anh Võ Thanh Hoàng, chồng sản phụ Đoàn Thị Ca Cao, cho biết, Ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTƯ) Cần Thơ đã thống nhất miễn toàn bộ viện phí trong suốt quá trình sản phụ Ca Cao nhập viện cho đến khi xuất viện; bệnh viện cũng hoàn trả lại cả 2 triệu đồng tiền tạm ứng nhập viện và hơn 1 triệu đồng người nhà mua thuốc ở nhà thuốc bên ngoài.

Ngoài ra bệnh viện cũng hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng coi như tiền phụ giúp gia đình lo mai táng cho em bé.

img
Sức khoẻ của sản phụ Ca Cao đã hồi phục, vợ chồng quyết định không tiếp tục khiếu nại bệnh viện

Anh Hoàng cũng cho biết, tuy thống nhất miễn toàn bộ viện phí, hỗ trợ tiền mai táng nhưng bệnh viện vẫn không thừa nhận bác sĩ chẩn đoán sai. Việc lãnh đạo xin lỗi gia đình là xin lỗi đã cố gắng làm hết trách nhiệm, an ủi, động viên gia đình trước sự cố ngoài ý muốn.

“Tuy gia đình không đồng ý với những lời giải thích của bệnh viện nhưng chúng tôi không khiếu nại khiếu kiện nữa. Hiện nay vợ tôi đã khoẻ lại, mấy ngày qua bác sĩ đã chăm sóc cô ấy rất tận tình để bù đắp cho sự mất mát của gia đình. Nên vợ chồng tôi con như không có duyên với con, bỏ qua mọi chuyện cho con ra đi thanh thảng”, anh Hoàng nói.

Theo lời anh Hoàng, hiện nay sức khoẻ của chị Ca Cao đã hồi phục, khoảng vài ngày nữa có thể xuất viện.
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem