Vụ thi thể chết cháy trong xe: Nghi can khai rất thương nạn nhân

Duy Hậu Thứ hai, ngày 11/05/2020 12:59 PM (GMT+7)
Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông xác định, cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất cứ thông tin nào cho thấy ông Đỗ Văn Minh có đồng phạm. Ngoài ra, trước khi xảy ra vụ việc, giữa nạn nhân và Phạm Nho Vương chưa từng có mâu thuẫn, ngược lại bị can khai rất thương nạn nhân.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng nay (11/5), Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin vụ án Giết người tạo hiện trường giả xảy ra tại huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông.

Vụ Bí thư xã giết người: Bị can rất thương nạn nhân - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Văn Minh.

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Đỗ Văn Minh hiện là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), có một số khu đất rẫy tại huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông. Những ngày cuối tuần, đối tượng này dùng xe ô tô đi từ Lâm Đồng sang Đắk Nông để thăm rẫy.

Ngày 3/5, ông Minh sang Đắk Nông thăm rẫy rồi đến nhà rẫy của Phạm Nho Vương (SN 1995, trú huyện Lâm Hà, cháu vợ của ông Minh, đang làm việc tại thôn 5 xã Đắk Ha, huyện Đắk G'long) uống bia, rồi ngủ lại ở đó.

Khoảng 0h cùng ngày, Đỗ Văn Minh đã thức dậy, dùng chiếc búa rìu đánh anh Vương tử vong, rồi mang thi thể nạn nhân lên xe đưa đến Km 146+300, quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nor, xã Đắk Som, huyện Đăk G'long).

Vụ Bí thư xã giết người: Bị can rất thương nạn nhân - Ảnh 2.

Công an tỉnh Đắk Nông thông tin vụ án.

Tại đây, đối tượng đã chủ động tông xe vào một cột mốc bên đường, sau đó lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, rồi lấy 3 can dầu, một can xăng mà đối tượng đã mua trước đó để đốt xe.

Sau đó, ông Minh đi bộ đến nhà người dân, nơi mà đối tượng đã gửi một chiếc xe máy để lấy xe rồi trốn xuống Bình Phước. 

Đến sáng 10/5, ông Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Phước.

Theo cơ quan điều tra, động cơ gây án của ông Minh là nhằm trốn nợ và trục lợi tiền bảo hiểm cho vợ con. Đối tượng có tham gia mua bán cà phê qua mạng và đang có một số nợ rất lớn. Vợ của đối tượng này cũng đang nợ nần khá nhiều.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định, cho đến thời điểm này, từ kết quả điều tra cho thấy đối tượng Đỗ Văn Minh không có đồng phạm và không có dấu hiệu che giấu tội phạm.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Đỗ Văn Minh đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ càng. Từ ngày 27/4, đối tượng đã đến một tiệm xe máy cũ, mua một chiếc xe gửi vào nhà người dân. Sau đó, đối tượng đã mua tổng cộng 120 lít xăng, dầu để sẵn trên ô tô.

Theo cơ quan công an, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã mở rộng hiện trường điều tra và phát hiện vết máu tại nhà rẫy của Phạm Nho Vương. Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định một số sự xáo trộn, nhất là chiếc búa rìu nằm ở ngoài sân.

Ngoài ra, từ ngày 3/5, anh Phạm Nho Vương cũng mất tích, không có bất cứ liên lạc nào với gia đình. Từ những dấu hiệu này, cơ quan điều tra đã xác định đây là một vụ án mạng.

Vụ Bí thư xã giết người: Bị can rất thương nạn nhân - Ảnh 3.

UBND tỉnh Đắk Nông thưởng nóng cho Ban chuyên án và Công an tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khẳng định 99% thi thể trong xe không phải là ông Minh, mà là anh Vương và ông Minh vẫn còn sống. Từ nhận định này, cơ quan điều tra đã quyết liệt vào cuộc và bắt được đối tượng. 

Cũng theo đại tá Hồ Văn Mười, đối tượng Minh cho biết mình không hề có mâu thuẫn gì với Vương, ngược lại rất thương người này. Vì những lúc Minh sang Đắk Nông, Vương thường xuyên nấu cơm cho đối tượng ăn.

"Đây là một vụ án hết sức đau lòng. Trong khi bỏ trốn, đối tượng vẫn theo dõi qua camera giám sát và thấy được mọi diễn biến tại nhà mình. Trong khi Minh đang bỏ trốn, ở nhà, mẹ của Vương đã đến giúp gia đình Minh tổ chức tang lễ cho ông, mặc dù con bà mất tích không liên lạc được", đại tá Hồ Văn Mười nói. 

Ngày 11/5, tại buổi họp báo thông tin về vụ án Giết người, tạo hiện trường giả, UBND tỉnh Đắk Nông đã thưởng nóng Ban chuyên án và Công an tỉnh Đắk Nông 200 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông chúc mừng Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng bắt được đối tượng chỉ sau 6 ngày điều tra, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, đồng thời đề nghị Công an tỉnh sớm có kết quả điều tra để xử lý nghiêm đối tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem