Vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”: Hạt trưởng kiểm lâm tự nhận cảnh cáo

Đồng Nguyên Thứ sáu, ngày 11/05/2018 06:30 AM (GMT+7)
Ngày 10.5, ông Lê Trọng Yên - Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Nông - cho biết, có 9 cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút tự nhận hình thức kỷ luật, trong đó Hạt trưởng Trần Văn Giảng tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.
Bình luận 0

                       img

Hơn 200m3 gỗ lậu được Phượng "râu" đưa về Cư Jút nhưng kiểm lâm không biết.

Theo ông Lê Trọng Yên, việc Phượng “râu” đưa gỗ lậu về để tại 5 địa điểm trên địa bàn huyện Cư Jút, dù cán bộ kiểm lâm biết hay không biết, kiểm tra hay không kiểm tra vẫn phải chịu trách nhiệm. Để xảy ra vụ việc trên, trách nhiệm thuộc về kiểm lâm địa bàn các xã Đăk Wil, Ea Pô, Nam Dong, thị trấn Ea T’ling và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Cư Jút.

Do vậy, ngày 9.5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cuộc họp để làm rõ trách nhiệm. Tại cuộc họp có 9 cán bộ Hạt Kiểm lâm Cư Jút kiểm điểm, gồm ông Trần Văn Giảng - Hạt trưởng, Lê Lam Sơn - Phó hạt trưởng, Hoàng Thiết - Phó hạt trưởng, Phí Ngọc Thắng - cán bộ pháp chế, Hồ Trường Sơn - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đắk Will, Lê Phước Thành - kiểm lâm địa bàn xã Đắk Will, Phan Văn Hoàng, kiểm lâm địa bàn liên xã Ea Pô - Nam Dong, Tôn Thất Hoàng - kiểm lâm địa bàn thị trấn Ea T’Ling và Bùi Phúc - kiểm lâm địa bàn xã Trúc Sơn. Trong đó, Hạt trưởng Trần Văn Giảng tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

 “Đây mới là cán bộ tự nhận hình thức kỷ luật thôi, sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, tùy theo mức độ vi phạm, Sở NN&PTNT sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm”, ông Yên nói.

                       img

Trùm gỗ lậu Phượng "râu" tại cơ quan công an.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 27.4, lực lượng Cảnh sát môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang 2 xe tải vận chuyển hơn 40m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp trên địa bàn huyện Cư Jút. Các đối tượng khai nhận, số gỗ trên được vận chuyển từ bãi tập kết gỗ của Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”) ở tiểu khu 464, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Khám xét 5 địa điểm cất giấu gỗ của Phượng “râu” tại huyện Cư Jút, công an thu giữ 210m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Hữu Phượng và 4 đối tượng khác.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý địa bàn được giao, để xe gỗ lậu của Phượng “râu” đi qua. Đó là thượng tá Cao Hữu Tùng (Đồn trưởng Đồn 747), trung tá Bùi Khắc Hiệp (Đồn phó Đồn 747), trung tá Phạm Công Khanh (Chính trị viên, Đồn 749) và đại úy Trần Tiến Vinh (Đồn Phó quân sự, trực chỉ huy Đồn 749).

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút) cũng tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Phạm Văn Hồng – Phó trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1. Ông Hồng được xác định là người trực trong đêm 26 và rạng sáng 27.4 - thời gian các xe gỗ lậu của Phượng “râu” đi qua trạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem