Vụ xử 2 người cao tuổi: Giả mạo bằng chứng?

Thứ hai, ngày 15/07/2013 07:15 AM (GMT+7)
Theo luật sư Hà Đăng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), qua nghiên cứu hồ sơ thấy một trong những căn cứ để khởi tố vụ án đã bị giả mạo.
Bình luận 0
Ngày 13.9.2011, tổ công tác (đại diện chính quyền và cán bộ Ban quan lý dự án xây dựng TP.Bắc Ninh) về nhà văn hóa khu Cô Mễ (phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh) kê khai diện tích đất thu hồi của người dân ở khu vực Đồng Trầm để xây dựng khu dân cư dịch vụ.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1949, Trưởng ban chấp hành Hội Người cao tuổi khu Cô Mễ) đến yêu cầu tổ công tác không được làm việc tại nhà văn hóa vì trước đó, tổ công tác thông báo là kê khai làm sổ đỏ cho dân, nhưng thật ra lại là kê khai đất bị thu hồi. Sau đó, ông Tuyến cho mời Ban đại diện Hội Người cao tuổi, bí thư, trưởng khu Cô Mễ chiều cùng ngày đến họp tại nhà văn hóa để làm rõ sự việc.

Đến 14 giờ ngày 13.9.2011, tổ công tác tiếp tục đến nhà văn hóa làm việc thì đã thấy các cụ cao tuổi đang ở đó nên không thể làm việc. Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Văn Đàng (SN 1947) ở Cô Mễ có hành vi chửi bới, lăng mạ anh Nguyễn Hùng Cường (cán bộ tổ công tác) nên tổ công tác bỏ ra về.

Với những hành vi trên, tại phiên xử sơ thẩm, ông Tuyến và ông Đàng đã bị TAND TP.Bắc Ninh tuyên phạt tội gây rối trật tự công cộng (2 người được trả tự do tại tòa vì thời gian bị tạm giam bằng mức án).

Tuy nhiên, bản án trên đã bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên hủy ở phiên phúc thẩm vì cho rằng hành vi của ông Tuyến, ông Đàng có dấu hiệu cấu thành tội danh khác.

Kết quả điều tra lại, ông Tuyến và ông Đàng bị chuyển tội danh thành chống người thi hành công vụ. Theo luật sư Hà Đăng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), qua nghiên cứu hồ sơ thấy một trong những căn cứ để khởi tố vụ án đã bị giả mạo.

Cụ thể, cùng chung một thời điểm nhưng ông Nguyễn Văn Toản - Trưởng khu dân cư Cô Mễ vừa có mặt ở nhà văn hóa, lại vừa có mặt ở trụ sở UBND phường Vũ Ninh để làm việc và ký biên bản (2 nơi cách nhau hàng km). Nội dung của 2 biên bản cũng vênh nhau. Biên bản lập ở nhà văn hóa thì ghi Tổ công tác đang làm việc thì bị một số người cao tuổi đến đuổi không cho làm việc.

Còn biên bản lập tại UBND phường Vũ Ninh thì ông Toản lại cho biết khi vừa mở cửa nhà văn hóa thì các cụ ùa vào tiến hành họp dẫn tới việc tổ công tác không có chỗ làm việc. Cũng theo lời khai của ông Toản, 14 giờ 30 ngày 13.9.2011, tổ công tác không còn ở nhà văn hóa, thế nhưng vẫn có biên bản sự việc được lập vào thời điểm này do người trong tổ lập và ký.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 12.7, đại diện Viện Kiểm sát vẫn khẳng định việc truy tố 2 bị cáo Tuyến và Đàng là đúng người, đúng tội. Trên cơ sở đó, Viện đã đề nghị mức án dành cho bị cáo Tuyến là từ 9 - 12 tháng tù, bị cáo Đàng 8 - 10 tháng tù. Ngày 16.7, tòa sẽ tuyên án.

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem