Vừa lên chức Giám đốc Liên đoàn Xiếc, “Hoàng tử trăn” Tống Toàn Thắng đã trình làng nhiều vở diễn "độc"

Khánh Đăng Thứ năm, ngày 23/02/2023 10:56 AM (GMT+7)
Theo quyết định bổ nhiệm, NSND Tống Toàn Thắng – người được mệnh danh là “vua rắn” hay “hoàng tử trăn” chính thức giữ cương vị Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam từ 1/1/2023. Trước đó, anh đảm đương vai trò Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Bình luận 0

NSND Tống Toàn Thắng sinh năm 1967, tốt nghiệp trường Trung học Xiếc Việt Nam năm 1983, đầu quân cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam từ ngày ấy. Dấu ấn đầu tiên phải kể tới buổi biểu diễn thành công 2 tiết mục mới trong chương trình khai mạc Rạp Xiếc Trung ương 12/1991 (Cầu Ngô và trích đoạn Thạch Sanh đánh trăn tinh cứu công chúa). Đây là lần đầu anh biểu diễn với trăn trên sân khấu xiếc Việt Nam.

Vừa lên chức Giám đốc Liên đoàn Xiếc, “Hoàng tử trăn” Tống Toàn Thắng đã hé lộ chiêu hút khách   - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tống Toàn Thắng được nhiều người mệnh danh là "hoàng tử trăn". Ảnh: FBNV.

Hơn 2 thập kỷ biểu diễn các tiết mục xiếc trăn trong và ngoài nước, Tống Toàn Thắng không chỉ chinh phục khán giả bằng tài năng, mà anh còn khiến những con vật trở thành thú cưng sau các buổi diễn. Năm 1992, anh đem trăn sang Trung Quốc biểu diễn tại Liên hoan xiếc và đã giành hai vị trí quan trọng là giải đặc biệt và được khán giả yêu thích nhất. Sau đó, Tống Toàn Thắng tiếp tục nhiều chuyến lưu diễn tại Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Mỹ và các nước ASEAN. Tại các nơi anh đã diễn qua, khán giả lại đặt cho anh những biệt danh thể hiện sự khâm phục như: Hoàng tử trăn (Mỹ), Người đàn ông rắn (Thụy Điển), Vua rắn (Trung Quốc), Tazan (Thái Lan).

Nghệ sĩ Tống Toàn Thắng giữ vị trí Phó trưởng Đoàn xiếc 3 từ năm 2009 đến 2011. Năm 2012, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Từ thời gian này trở đi, anh dần chuyển sang vai trò dàn dựng vở, chương trình. Tháng 11/2017, Tống Toàn Thắng được bổ nhiệm Phó Giám đốc Liên Đoàn Xiếc Việt Nam. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân từ năm 2019.

NSND Tống Toàn Thắng tiết lộ hàng loạt vở diễn hút khán giả đến với xiếc

Chia sẻ với Dân Việt, NSND Tống Toàn Thắng cho biết, sắp tới đây, Liên đoàn Xiếc sẽ có một loạt thay đổi trong chính sách quảng bá và thu hút khách hàng cũng như tổ chức các chương trình phục vụ nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Theo đó, danh sách "chào hàng" của Liên đoàn Xiếc Việt Nam năm 2023 là hơn 20 chương trình xiếc khai thác nhiều đề tài đa dạng, hướng đến phục vụ nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Vừa lên chức Giám đốc Liên đoàn Xiếc, “Hoàng tử trăn” Tống Toàn Thắng đã hé lộ chiêu hút khách   - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tống Toàn Thắng chia sẻ thông tin tại buổi gặp gỡ khách hàng sáng 22/2. Ảnh: ND.

Sau thành công của Những cánh hồng bay lần thứ nhất (2019), Liên đoàn Xiếc đã lên kế hoạch và mong muốn chương trình được duy trì thường niên. Đây là sân chơi ý nghĩa để các nữ nghệ sĩ xiếc gặp gỡ, giao lưu, tỏa sáng trên sân khấu, mang đến cho khán giả sự ngưỡng mộ, khâm phục với những tài năng, vẻ đẹp của các nữ diễn xiếc.

Những cánh hồng bay 2 là chương trình nghệ thuật giải trí tổng hợp gồm các ca sĩ, vũ đoàn múa, các nữ diễn viên xiếc đã rất thành công trên sân khấu xiếc ở các thể loại. Trong chương trình lần này có sự góp mặt của 2 nữ nghệ sĩ Hồng Thúy và Phạm Hướng qua tiết mục Đu son từng giành Vương miện Vàng Công chúa Xiếc và nghệ sĩ Chu Khánh Huyền giành giải Ngựa Đồng tại cuộc thi xiếc Không biên giới, diễn ra tại Nga tháng 11/2022.

Từ màn mở đầu với bộ trang phục truyền thống tái hiện vẻ đẹp của người phụ nữ với lụa, yếm đào qua màn múa lụa, đu dây, nhào lộn trên khung cửi… cho đến các tiết mục xiếc hấp dẫn như: Lắc vòng tập thể nữ, xiếc mèo, xiếc chó, xe chỉ tập thể nữ, múa cánh cầu bật, đế kiếm trên dây lụa, ảo thuật "Bà chúa thượng ngàn", đu nón… đều do các nữ nghệ sĩ xiếc biểu diễn.

Vừa lên chức Giám đốc Liên đoàn Xiếc, “Hoàng tử trăn” Tống Toàn Thắng đã hé lộ chiêu hút khách   - Ảnh 4.

Năm 2023, Liên đoàn Xiếc sẽ tung nhiều chương trình kéo khán giả đến với xiếc. Ảnh: FBNV.

Ngoài chương trình Những cánh hồng bay, trong năm 2023, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn dàn dựng và biểu diễn các chương trình: Xiếc chào mừng Ngày thành lập Đoàn (25 – 26/3), Gala xiếc ba miền (29/4 – 2/5), chương trình Tết Thiếu nhi (từ ngày 25/5 – 4/6), xiếc Đi cùng năm tháng kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (từ ngày 27 – 30/7)…

Bên cạnh đó, còn có các chương trình Nối vòng tay lớn xây dựng quỹ hỗ trợ nghệ sĩ xiếc có hoàn cảnh khó khăn, chào mừng Quốc khánh 2/9, vui Tết Trung thu, Hà Nội mùa thu, Xiếc và Rock nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, vui Noel và chào năm mới 2024, "Gala Ngôi sao xiếc Việt"…

Vở diễn Chúa tể rừng xanh tiếp tục được khai thác biểu diễn tại các trường học và các tỉnh, thành phố; vở Thượng Thiên Thánh Mẫu tiếp tục được khai thác biểu diễn trên sân khấu vuông tại các tỉnh, thành phố theo hợp đồng và bán vé.

Điều đặc biệt là trong số các chương trình trên, bên cạnh những chương trình được thực hiện theo đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chương trình xiếc nằm trong kế hoạch phát triển chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, còn có những chương trình được Liên đoàn tổ chức theo hình thức xã hội hóa với sự chung tay của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều chương trình có sự kết hợp độc đáo với các loại hình nghệ thuật khác để tạo nên những giá trị mới cho xiếc, thu hút nhiều đối tượng khán giả tới rạp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem