Xây dựng nhà ở
-
Theo TS Vũ Đình Ánh, làm chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp nhưng đối tượng hướng đến lại là những người không thu nhập thấp. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi thấy nhiều người lái ô tô đi mua nhà ở xã hội.
-
Thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng nhà ở xã hội đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc không dễ tháo gỡ khiến các doanh nghiệp “chùn chân” với phân khúc này…
-
Không dành diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, 2 công ty bị phạt gần 800 triệu đồng.
-
Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2022, khẳng định, 11 bộ ngành và 47 địa phương trên cả nước phải sắp xếp, trả lại tài sản cho Nhà nước hơn 170.400 m2 đất, hơn 21.500 m2 nhà ở.
-
Quá trình thực hiện xây dựng nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, tỉnh Bình Định đã để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế được kiểm toán phát hiện, trong đó có việc đã bố trí diện tích đất cho chủ đầu tư, dành cho kinh doanh thương mại vượt từ 5,65% đến 45,58%, so với quy định theo Nghị định của Chính phủ.
-
Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được hạch toán riêng và hưởng toàn bộ lợi nhuận với phần diện tích kinh doanh, dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng cần có quy định rõ tỷ lệ phần trăm này, tránh tình trạng chủ đầu tư lợi dụng chính sách để trục lợi.
-
Công nhân chia sẻ, việc mua nhà ở xã hội không phải là ước mơ, vì ước mơ có thể thực hiện được. Với nhiều khó khăn như hiện nay, việc mua nhà ở xã hội đối với công nhân là một giấc mơ không biết bao giờ có thể thực hiện được.
-
Thanh tra Bộ Xây dựng vừa chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm về việc xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó, năm 2021 tỉnh Long An không có căn nhà ở xã hội nào được bàn giao, đạt chỉ tiêu 0%.
-
Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng).
-
Để đất vườn, đất ao có thể xây dựng nhà ở cần phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự đã được quy định tại Luật đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.