Xe bọc thép Bradley của Mỹ có vượt trội xe tăng chiến đấu của Nga?

Lê Phương (Newsweek) Thứ tư, ngày 11/01/2023 12:39 PM (GMT+7)
Mỹ dường như đã sẵn sàng gửi xe chiến đấu Bradley tới Ukraine trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự tiếp theo.
Bình luận 0
Xe bọc thép Bradley của Mỹ có vượt trội xe tăng chiến đấu của Nga? - Ảnh 1.

Xe chiến đấu bọc thép M2 Bradley của Mỹ. Ảnh: Getty

Gói viện trợ trị giá 2,8 tỷ USD là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm tăng cường các nỗ lực phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu vào tháng 2/2022. Gói sẽ bao gồm 50 xe chiến đấu Bradley, loại xe đã được quân đội Mỹ sử dụng từ những năm 1980.

Đáp lại, Moscow cảnh báo "những hậu quả có thể xảy ra nếu Washington thực hiện hành động nguy hiểm như vậy".

Trong suốt hơn 10 tháng chiến sự, Ukraine đã nhận được viện trợ đáng kể từ các đồng minh phương Tây, bao gồm cả Mỹ. Khi Ukraine chuẩn bị cho những tháng tiếp theo của cuộc xung đột, các nhà lãnh đạo quân sự đang hy vọng xe chiến đấu Bradley có thể giúp nước này giành lại nhiều lãnh thổ hơn nữa. Một số chuyên gia lưu ý rằng Bradley có thể trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi, thậm chí có khả năng giúp Ukraine giành lại Crimea.

Vậy liệu Bradley có vượt trội so với xe tăng chiến đấu của Nga?

Xe chiến đấu Bradley là gì?

Xe chiến đấu Bradley có khả năng chở nhiều binh sĩ, chúng cũng được trang bị một khẩu pháo 25 mm mạnh mẽ. Nhà sản xuất BAE Systems ca ngợi "khả năng sống sót, tính cơ động và sát thương vượt trội" của loại xe này.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ viết rằng các phương tiện này sẽ cung cấp cho Ukraine "lợi thế trên chiến trường".

"Bradleys sẽ tăng cường khả năng chiến đấu trên bộ cho quân đội Ukraine, bởi đây thực chất là một chiếc xe tăng hạng nhẹ", cựu phân tích viên quốc phòng Nhà Trắng Mark Cancian nói với Bloomberg vào tháng 12/2022.

Theo Forbes, phiên bản cụ thể của các phương tiện mà Mỹ dự định gửi cho Ukraine được sản xuất vào những năm 1990, cũng có nghĩa chúng không phải là phiên bản mới nhất. Tuy nhiên, Bradley được cho là vẫn đủ khả năng tiêu diệt các xe tăng khác, khiến chúng trở nên đặc biệt hữu ích trước hạm đội Nga.

Xe tăng Nga được sản xuất từ đầu những năm 1950

Nga được cho là có hàng nghìn xe tăng trong kho vũ khí của mình, mặc dù phần nhiều trong số này dường như có từ thời Liên Xô, theo một báo cáo tháng 9 của The Kyiv Independent.

Tờ The Independent đưa tin rằng Nga có hơn 17.000 xe tăng, nhiều chiếc được sản xuất từ những năm 1950.

Mặc dù vậy, trong số những chiếc xe tăng này, nhiều chiếc được cho là khá hiện đại và có công nghệ tiên tiến hơn, tuy nhiên số lượng xe tăng sẵn sàng chiến đấu chính xác vẫn chưa được tiết lộ.

Hôm 9/1, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã phá hủy hơn 3.000 xe tăng Nga trong suốt cuộc xung đột, mặc dù Newsweek chưa thể xác minh chính xác con số này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem