Xe ngựa vùng Bảy Núi

Trọng Bình Thứ hai, ngày 22/12/2014 08:02 AM (GMT+7)
Xe ngựa ở vùng Bảy Núi (gồm các huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang) hiện diện trong đời sống cư dân nơi đây cả trăm năm nay. Do đặc thù địa hình vùng Bảy Núi nên rất đông đồng bào Khmer mưu sinh bằng nghề đánh xe ngựa.
Bình luận 0

Người nuôi ngựa cũng chính là những người đánh xe ngựa. Trong sinh hoạt đời thường, phần lớn bà con trong các phum sóc dùng xe ngựa để làm phương tiện vận chuyển hàng hóa, chở gỗ, nông sản, đi viếng chùa… Tuy có hơi chậm, đổi lại đi xe ngựa rất an toàn.

Ngày trước, bánh xe ngựa làm bằng gỗ, giờ thì được thay bằng bánh cao su bơm hơi nên cũng bớt tốn sức cho ngựa. Một người đánh xe ngựa giỏi mỗi ngày thu nhập trên dưới 200.000 đồng, được xem thuộc hàng có thu nhập “khủng” ở vùng Bảy Núi.

Cả vùng hiện nay có khoảng trên dưới 50 chiếc xe ngựa. Chỉ riêng xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên đã có trên 20 xe ngựa đang hoạt động.

img
Xe ngựa được xem là một phương tiện không thể thiếu của đồng bào Khmer trong sinh hoạt đời thường ở vùng Bảy Núi (An Giang).

img
Xe ngựa được dùng để chuyên chở hàng hóa.
img
Vận chuyển lúa gạo về phum sóc.
img
Tuy là phương tiện thô sơ nhưng rất có ích cho việc đi lại an toàn của bà con Bảy Núi.

img
Xe ngựa chở bà con Khmer đi lễ viếng chùa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem