Xe ô tô đậu bên đường bị trộm hàng trăm triệu đồng

Ánh Dương Thứ hai, ngày 23/05/2022 09:24 AM (GMT+7)
Hai người từ Đồng Nai đi dọc lên Tây Nguyên với ý định trộm cắp tài sản từ các xe ô tô đậu bên đường, khi đến TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) "hành nghề" thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Bình luận 0

Sáng 23/5, Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thắng (24 tuổi) và Nguyễn Văn Đắc (54 tuổi), cùng trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/5, Đắc rủ Thắng mang đèn pin, bao tay, cần siết chữ L rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên Tây Nguyên để tìm kiếm các xe ô tô dừng, đậu ven đường để trộm cắp tài sản.

Đắk Nông: Xe ô tô đậu bên đường bị trộm hàng trăm triệu - Ảnh 1.

Cả hai bị bắt khi đang "hành nghề" trộm cắp tại TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông). Ảnh: CACC

Rạng sáng 19/5, cả hai đến tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa, phát hiện chiếc xe ô tô tải đang đậu bên đường nên đã lẻn vào ô tô lấy trộm túi xách bên trong có 170 triệu đồng và đưa cho Thắng 70 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ vụ việc, đến ngày 20/5 thì bắt giữ Thắng và Đắc, thu giữ 170 triệu đồng, 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động và nhiều công cụ trộm cắp khác.  

Đắk Nông: Xe ô tô đậu bên đường bị trộm hàng trăm triệu - Ảnh 2.

Công an TP.Gia Nghĩa đã tổ chức trao trả tài sản cho vợ chồng ông Trần Duy Phương (trú tại Gia Lai) - nạn nhân bị mất 170 triệu đồng. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận trước đó đã trộm 2 chiếc điện thoại tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) từ một chiếc ô tô bán tải dừng đậu bên Quốc lộ 14.

Thắng và Đắc có 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Đánh bạc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem