Xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 08:27 AM (GMT+7)
Ngày 11.12, tại Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác phối hợp đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên.
Bình luận 0
Theo nhận định chung, cái gọi là tà đạo “Hà Mòn” ở Tây Nguyên không phải là một tôn giáo mà thực chất là hoạt động phi pháp, lừa mị, lôi kéo một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhằm chống phá chính quyền, gây mất ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Ngoài ra, nhiều nhóm phản động Fulro lợi dụng tà đạo này gây mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn Tây Nguyên...

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 28 thường xuyên trao đổi với đồng bào.
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 28 thường xuyên trao đổi với đồng bào.

Thiếu tướng Đoàn Kiểu - Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Tây Nguyên không được chủ quan, xem nhẹ các thủ đoạn hoạt động của tà đạo; làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc các hoạt động của tà đạo “Hà Mòn”, có kế hoạch phối hợp đấu tranh có hiệu quả.

Quân đội cần phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân tộc miền núi, Ban Tôn giáo địa phương phát hành tờ rơi về tác hại của tà đạo; tích cực tuần tra, kiểm soát địa bàn vùng lõm, vùng giáp ranh tránh tình trạng vượt biên trái phép sang Campuchia.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng xác định việc nâng cao đời sống đồng bào có đạo cũng là giải pháp xóa tà đạo và đã chỉ đạo bộ đội đẩy mạnh hoạt động giúp dân “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, kiên quyết xoá bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn đóng quân.

Đỗ Thị Ngọc Diệp (Đỗ Thị Ngọc Diệp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem