“Xông biển” ngày đầu năm

Thứ bảy, ngày 05/02/2011 13:35 PM (GMT+7)
Dân Việt – Sau hơn một tháng rét đậm, mùng 2 và mùng 3 Tết Tân Mão, trời bắt đầu ấm dần và nhiều ngư dân ở xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã có những chuyến “xông biển” thắng lợi.
Bình luận 0

Hải Ninh là vùng biển bãi ngang, ngư dân chỉ đánh bắt lộng (gần bờ) với thời gian sáng đi tối về hoặc chiều đi sáng về.

img
Ngư dân Trần Quang Hường chuẩn bị lưới cho chuyến “xông biển” đầu năm

Những ngày đầu năm này, thời tiết ấm áp, biển êm. Nhờ vậy mà chả cần mất trọn cả ngày kể từ khi rời bến, nhưng thuyền nào cập bến cũng có 2 đến 3 tạ cá tươi, nhiều loại cá có giá trị như cá mú, cá đối, cá bớp, cá thu… thu về gần 3 đến 4 triệu đồng (cho ba lao động). Trừ chi phí họ còn lãi 2 đến 2,5 triệu đồng…

img
Đẩy thuyền ra biển
img
Thuyền về nặng cá sau chuyến “xông biển” thắng lợi
img
Đón chồng về sau chuyến “xông biển”
img
Ngư dân nhí Nguyễn Văn Nam (15 tuổi) vui mừng với con cá chình to
img
Những người phụ nữ ở Hải Ninh có lẽ là những người vui nhất sau chuyến biển thắng lợi của chồng con
img
Em Nguyễn Văn Bắc (13 tuổi) với mẻ cá của bố sau một ngày “xông biển”
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem