Xót xa 2 anh em ruột đều bị suy tim, khiếm thị, hở hàm ếch

Trần Hiền Thứ sáu, ngày 31/08/2018 04:15 AM (GMT+7)
Từ lúc chào đời, cháu Rơ Mah Sắc (10 tuổi) và em gái Rơ Mah H’Phiêu (4 tuổi) đều bị khiếm thị, suy tim, hở hàm ếch. Nhưng gia đình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi bệnh viện chữa trị dứt điểm cho con, bởi tiền ăn và tiền thuốc hàng ngày còn bữa có, bữa không.
Bình luận 0

Nước mắt người mẹ

Bước vào ngôi nhà vách gỗ lạnh lẽo của gia đình chị Rơ Mah H’Kiều (làng Te Yôh, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai), chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy cháu Rơ Mah Sắc (10 tuổi) và  Rơ Mah H’Phiêu (4 tuổi). Thân hình hai đứa trẻ nhỏ thó, gầy rộc vì những căn bệnh như khiếm thị, suy tim, hở hàm ếch đang hành hạ mỗi ngày.

img

Hai anh em ruột đều bị khiếm thị, suy tim và hở hàm ếch. Ảnh Trần Hiền

Nghẹn ngào tâm sự với chúng tôi trong nước mắt, chị H’Kiều kể lại: “Năm 2010, tôi sinh được cháu Sắc. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng hạnh phúc chưa kịp vỡ òa thì bác sĩ thông báo Sắc bị khiếm thị, suy tim, hở hàm ếch bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam. Hai vợ chồng lặng người, nhưng vẫn cố gắng an ủi nhau nuôi Sắc thật tốt, cố gắng đi làm kiếm tiền để chữa khỏi bệnh cho con. Hằng ngày, hai vợ chồng cật lực đi làm, nhưng tiền thuốc cho cháu Sắc bữa có bữa không, huống gì là đi chữa bệnh…”.

Nỗi đau xé lòng của hai vợ chồng vẫn chưa nguôi thì năm 2014, chị H’Kiều sinh bé H’Piêu, trớ trêu thay bé gái cũng giống hệt người anh. Sinh ra đã bị mù, suy tim, hở hàm ếch. Dù đã lên 4 tuổi nhưng H’Phiêu vẫn chưa thể cất tiếng gọi cha, mẹ như bao đứa trẻ khác. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm thuê, những lúc rảnh rỗi thì chăm 300 cây cà phê sau vườn, nhưng cũng không đủ tiền mua sữa, mua cháo cho 2 trẻ.

img

Hàng ngày, bé H'Piêu ở nhà với ông bà để bố mẹ đi làm thuê kiếm tiền. Ảnh Trần Hiền 

Vì hai cháu đều suy tim nên đêm đến thường khó thở, nóng sốt. Mỗi bữa ăn, vì hở hàm ếch nên các cháu rất khó nhai, hai vợ chồng phải thay nhau nhai nát cơm hoặc nấu thành cháo đút cho con.

Khát khao được đến trường 

Năm Sắc lên 7 tuổi, thấy các bạn được bố mẹ dẫn đến trường nên Sắc cũng vào đòi mẹ đưa đi. Dù biết con bị khuyết tật không đi học được, nhưng vì thương con nên chị H’Kiều cũng đưa cháu đi. Cô giáo nói Sắc bị thế này không học được, Sắc thì khóc nhất quyết đòi đi nên chị đã cầm roi đánh Sắc rồi bắt về.

"Nhìn 2 đứa trẻ mà lòng tôi lại quặn thắt lại, có lẽ vì chúng tôi mà hai đứa không được đi học và phải mang thân hình như vậy. Giờ cha mẹ còn sống đi làm còn có cháo mà ăn, chứ khi cha mẹ mất đi thì ai nuôi, rồi lại bơ vơ… ”, anh Siu Xôi (bố của hai đứa trẻ) tâm sự.

Gia đình của chị H’Kiều còn có bố mẹ già nay đã ngoài 70 tuổi nên mọi gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đều đặt lên đôi vai của hai vợ chồng. Rồi tiền thuốc thang của hai đứa nhỏ, vì vậy mà hoàn cảnh nghèo khó đến nay càng khó khăn hơn.

img

Bên trong ngôi nhà ván cũ kỹ của gia đình chị H'Kiều không có tài sản gì đáng giá. Ảnh Trần Hiền

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đương – Chủ tịch UBND xã Ia Hlốp cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị H’Kiều rất khó khăn, sinh được 2 người còn đều bị tàn tật giống nhau, hai đứa trẻ đang nhận tiền trợ cấp vì bị ảnh hưởng chất độc da cam. Năm học mới sắp đến, vợ chồng chị H'Kiều cũng đang làm hồ sơ cho hai cháu đi học, nhưng không biết sức khỏe của hai cháu thế nào. Chúng tôi cũng mong rằng, bạn đọc trên cả nước sẽ san sẻ phần nào gánh nặng vật chất cũng như tinh thần với hai vợ chồng, góp phần giúp hai cháu được chữa bệnh và được cắp sách đến trường…”.

Mọi sự giúp đỡ cho xin gửi về địa chỉ: Chị Rơ Mah H’Kiều (làng Te Yôh, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai)

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội - Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Hỗ trợ cháu Sắc và H'Phiêu - Gia Lai). 

                                                                                      Xin cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem