Xử lý nợ xấu
-
Nợ xấu có nguy cơ tăng lên khiến mục tiêu tái cơ cấu có thể không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, các NHTM nhà nước cũng đang sốt ruột vì chưa thể hoàn tất thủ tục tăng vốn.
-
Năm 2020 là thời điểm đến hạn tất toán trái phiếu VAMC, nhưng các ngân hàng đang gặp khó trong việc phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.
-
Cổ phiếu ngân hàng nhận được sự quan tâm nhờ thông tin chuyển sàn, tăng vốn và phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
-
Việc nhiều ngân hàng giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư 01 khiến tỷ lệ nợ xấu hiện nay chưa được phản ánh đúng.
-
Từ đầu tháng 8, hoạt động thanh lý tài sản và nợ xấu có tài sản bảo đảm của các ngân hàng được đẩy mạnh. Các tài sản được mang ra thanh lý phổ biến là ôtô, đất nền và khách sạn.
-
Thống đốc NHNN đang yêu cầu xây dựng Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025.
-
Tổng số nợ xấu xử lý theo Nghị quyết 42 từ 15/8/2017 đến 31/5/2020 đạt trung bình 7.150 tỷ đồng/tháng, gấp hơn 2 lần so với kết quả xử lý nợ xấu giai đoạn 2012 - 2017.
-
Áp lực về nỗi lo về nợ xấu “ập đến” ngày càng gia tăng khi làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 xuất hiện. Đồng thời, dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình xử lý nợ xấu. Tiến trình này chỉ có thể được thúc đẩy nhanh hơn khi nền kinh tế vận hành bình thường và hoạt động sản xuất kinh doanh tốt trở lại.
-
Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng là một trong những hoạt động chủ lực của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), được cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, định chế tài chính đánh giá cao. Kết quả đạt được năm 2019 là minh chứng và là cơ sở để DATC vững tin thực hiện các nhiệm vụ năm 2020.
-
Ngân hàng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi đại dịch chưa qua, một số đơn vị đã sẵn sàng phục hồi.