Xuất khẩu trái cây
-
Trong 5 tháng đầu năm 2023, nhiều mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kì năm trước như cà phê đạt kim ngạch 2,02 tỷ USD, rau quả 1,97 tỷ USD, hạt điều 1,28 tỷ USD, gạo 2,02 tỷ USD... Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 20,26 tỷ USD.
-
Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu, đơn hàng sụt giảm, rau quả là một trong số ít mặt hàng nông sản chính có sự tăng trưởng về xuất khẩu ngay từ đầu năm, trong khi hầu hết mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác của Việt Nam đều sụt giảm.
-
Sáng 19/5, Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La với công suất 52.000 tấn/năm.
-
Lô hàng 5 tấn sầu riêng Ri6 của Việt Nam do Công ty TT Meridian Ltd (Anh) nhập khẩu chính ngạch đã được thông quan vào ngày 4/5 và được phân phối đến các siêu thị tại Anh.
-
Việt Nam hiện là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc, tuy nhiên, để đẩy mạnh xuất khẩu quả xoài sang Hàn Quốc, các doanh nghiệp cần chú ý người tiêu dùng Hàn Quốc đặt tính an toàn của nông sản, thực phẩm lên hàng đầu.
-
Vốn là lợi thế của Thái Lan, nhưng nay sầu riêng Việt đang chiếm ưu thế tại thị trường Trung Quốc, hứa hẹn sẽ phải đối đầu với cả “tân binh” Philippines.
-
Sơn La có trên 84.000 ha cây ăn quả. Địa phương này đang triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo việc tiêu thụ, xuất khẩu trái cây năm 2023.
-
Ngày 15/4, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Mường La tổ chức Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2023.
-
Trung Quốc là thị trường có nhu cầu tiêu dùng lớn nhờ dân số đông và đa dạng, dự báo tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sẽ tăng tốc. Đó là cơ hội lớn cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam.
-
Việc nhiều loại hoa quả của Việt Nam được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu chính ngạch, trong đó có sầu riêng, đang mở ra triển vọng lớn cho trái cây xuất khẩu. Tuy nhiên, theo đà tăng giá đột biến dịp cuối năm, nhiều nhà vườn ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đang ồ ạt chuyển sang trồng sầu riêng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ...