Y tá ở tâm dịch Vũ Hán nói về quy mô nhiễm virus Corona

Đăng Nguyễn - Daily Star Chủ nhật, ngày 26/01/2020 10:25 AM (GMT+7)
Một người phụ nữ được cho là làm việc tại khu vực cách ly ở bệnh viện Vũ Hán, nói rằng mình nhìn thấy người nhiễm virus Corona tử vong ngay trước mắt.
Bình luận 0

img

Trung Quốc bị nghi ngờ che giấu bệnh dịch do virus Corona gây ra.

Theo Daily Star, tình hình lây nhiễm virus Corona có thể tồi tệ hơn những gì công bố chính thức.

Người phụ nữ nói mình là y tá, ước tính số người nhiễm lên tới 100.000 người.

Người phụ nữ nói: “Tôi làm việc suốt cả ngày đến giờ mới được nghỉ. Tình hình lây nhiễm tồi tệ hơn nhiều so với những gì TV đưa tin. Có rất nhiều người nhiễm bệnh. Các bác sĩ ước tính có 100.000 người dương tính với virus”.

Người phụ nữ giải thích 10 bác sĩ phải điều trị cho “hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày”. Người phụ nữ đưa ra dự đoán đáng sợ: “Nhiều người bệnh sẽ không qua khỏi”.

“Chính quyền không hỗ trợ cho chúng tôi đủ các vật tư y tế”, người phụ nữ nói. “Các bệnh nhân đến chật kín bệnh viện nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn”.

img

Người bệnh được đặt trong lồng để không làm ảnh hưởng đến người khác.

“Họ tử vong ngay trước mắt chúng tôi. Xin hãy làm mọi cách để bảo vệ bản thân ngay tại nhà”, người phụ nữ nói thêm.

Trong những ngày qua, hình ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có người chết ngay ở hành lang bệnh viện. Những người đi bộ trên phố đột nhiên đổ gục không rõ lý do.

Việc Trung Quốc thực hiện các biện pháp phản ứng cực đoan như phong tỏa 20 thành phố với 56 triệu người, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí, cấm các xe ô tô ra đường ở trung thành phố Vũ Hán, dấy lên những nghi vấn rằng tình trạng lây nhiễm tồi tệ hơn những gì công bố.

imgimg
Virus Corona: Thường vụ Bộ Chính trị TQ họp ngay mùng 1 Tết, ông Tập lên tiếng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên lên tiếng cảnh báo về “tình trạng nghiêm trọng” do dịch bệnh lây...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem