Yên Bái tổng kết chương trình OCOP năm 2023, toàn tỉnh có 246 sản phẩm OCOP

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 26/12/2023 19:14 PM (GMT+7)
Tại hội nghị tổng kết chương trình OCOP tỉnh Yên Bái năm 2023 đã triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của chương trình OCOP và giải đáp những ý kiến của các sở, ngành liên quan.
Bình luận 0

Sáng 26/12, Văn phòng Điều phối nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình OCOP tỉnh Yên Bái năm 2023 với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho các sở, ngành liên quan của tỉnh, lãnh đạo 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, các phòng ban chuyên môn của huyện, và đại biểu đến từ các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Yên Bái tổng kết chương trình OCOP năm 2023, toàn tỉnh có 246 sản phẩm OCOP - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn phòng Điều Phối NTM Yên Bái.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2023, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình. Đồng thời, đề xuất những phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện chương trình năm 2024.

Tại hội nghị đã tập trung đánh giá, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có báo cáo kết quả chương trình OCOP tỉnh Yên Bái năm 2023, phương hướng triển khai thực hiện chương trình năm 2024, đồng thời giải đáp ý kiến của các sở, ngành, địa phương và chủ thể trong việc triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2023.

Ngoài ra, hội nghị còn bàn các giải pháp về quy trình triển khai, công tác tư vấn, hướng dẫn, đánh giá sản phẩm, xúc tiến thương mại, giải pháp về nâng cao hình ảnh, khả năng nhận diện và giá trị sản phẩm OCOP trên thị trường, giải pháp quản lý tem nhãn, bao bì sản phẩm có gắn logo OCOP tránh hàng giả, hàng nhái nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình.

Xác định, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị do đó trong năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình đã thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để các cấp, ngành, nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Tuyên truyền về chương trình bằng nhiều hình thức. Thông qua các hội nghị triển, tuyên truyền lồng ghép trong chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thông qua công tác tuyên truyền nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa và lợi ích khi tham gia chương trình OCOP được nâng cao, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân và cộng đồng dân cư; làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu của người dân, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn. Phát huy tối đa sức sáng tạo của cộng đồng dân cư trong phát triển sản phẩm OCOP. Các tổ chức kinh tế phát triển nhanh về quy mô, số lượng theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị góp phần hình thành hệ thống tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Năm 2023 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP các cấp và các chủ thể OCOP trên địa bàn 9/9 huyện, thị xã, thành phố với 1.440 lượt người tham gia.

Qua công tác đào tạo, tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các địa phương nắm được những kiến thức cơ bản của Chương trình để tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể và cộng đồng dân cư thực hiện. Các chủ thể hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung triển khai thực hiện chương trình.

Đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 toàn tỉnh đã có quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 62 sản phẩm mới (đạt 200% so với chỉ tiêu được giao. Lũy kế tổng số sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái là 246 sản phẩm OCOP. Trong đó có 21 sản phẩm 4 sao, 225 sản phẩm 3 sao. Dự kiến đến hết năm 2023 toàn tỉnh có 72 sản phẩm mới, (đạt 232,2% so với chỉ tiêu được giao).

Yên Bái tổng kết chương trình OCOP năm 2023, toàn tỉnh có 246 sản phẩm OCOP - Ảnh 2.

Các sản phẩm OCOP trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Văn phòng điều phối NTM Yên Bái

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Đức Điển – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái khẳng định: Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, chương trình OCOP của tỉnh Yên Bái đã mang lại kết quả tích cực, trở thành một phong trào sản xuất có sức lan tỏa trong khu vực nông thôn, tạo ra sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả Tiêu chí "Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn" trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao.

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đề nghị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đổi mới hệ thống tổ chức điều hành Chương trình; Duy trì chu trình OCOP thường niên, Chu trình OCOP được thực hiện theo 6 bước, trên cơ sở nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng"; Củng cố và phát triển sản phẩm, trong đó xác định sản phẩm OCOP và chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị trường; Củng cố và phát triển các tổ chức kinh tế OCOP theo hướng bài bản, chuyên nghiệp; Phát triển thương hiệu OCOP, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, phát triển thương hiệu "OCOP Yên Bái" thành thương hiệu mạnh trên phạm vi quốc gia và quốc tế; Đề xuất xây dựng các mô hình phát triển sản phẩm OCOP bền vững theo hướng liên kết chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem