Cụ thể, đúng 8h00 sáng nay, Toà án nhân dân quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đã khai mạc phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến cái chết của nạn nhân Lê Hoàng L vào ngày 6/8/2019.
Vụ án có 3 bị cáo là Doãn Quý Phiến (tài xế xe bus trường Gateway), Nguyễn Bích Quy (người đưa đón trẻ trường Gateway) và Nguyễn Thị Thuỷ (cô giáo chủ nhiệm lớp 1 Tokyo trường Gateway).
Trong phần kiểm tra căn cước, trái ngược với 2 bị cáo Phiến và Quy, cô giáo chủ nhiệm lớp 1 Tokyo Nguyễn Thị Thuỷ trả lời lí nhí, luôn cúi gằm mặt xuống đất. Theo quan sát của PV, suốt từ quá trình toà khai mạc phiên sơ thẩm, bị cáo Thuỷ chưa ngẩng đầu lên lần nào mà chỉ nhìn xuống đất.

Luật sư của gia đình bị hại đề nghị HĐXX cho làm rõ các hình ảnh ở các góc camera vào các buổi sáng, chiều vào ngày xảy ra vụ việc cháu L tử vong.
Kết thúc phần kiểm tra căn cước, chủ toạ phiên toà chuyển sang phần xét hỏi tại phiên toà. Trước khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy công bố cáo trạng vụ án, luật sư Vũ Gia Trưởng – 1 trong các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân Lê Hoàng L đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) làm rõ tại phiên toà các hình ảnh camera ở các góc vào buổi sáng cũng như các camera vào buổi chiều ngày xảy ra vụ việc ở những vị trí liên quan…
Chủ toạ phiên toà sau đó đã yêu cầu kỹ thuật viên mở niêm phong tài liệu mà Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giao cho toà để chuẩn bị trình chiếu trước khi Viện kiểm sát công bố cáo trạng. Theo chủ toạ, đây là những dữ liệu hình ảnh.
Khoảng hơn 9h, ông Nguyễn Duy Quang – kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, người giữ quyền công tố tại phiên toà công bố cáo trạng vụ án.

Toà yêu cầu kỹ thuật viên mở niêm phong tài liệu do Viện Khoa học hình sự giao cho để chuẩn bị trình chiếu hình ảnh tại phiên toà.
Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 6/8, tài xế Phiến điều khiển ôtô đón bà Quy đi đón 13 học sinh đến trường Gateway, trong đó có bé Long trú tại chung cư Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. 7h22 cùng ngày, ông Phiến lái xe chở học sinh đến cổng phụ của trường.
Khi dừng xe ông Phiến vẫn ngồi ở vị trí ghế lái, còn bà Quy mở cửa xe cho học sinh, đồng thời bế và dắt hai bé sinh đôi xuống. Bà Quy dẫn học sinh lên phòng ăn tầng 2 rồi để tự về lớp. Hoàn tất công việc, bà xuống phòng vận hành ở tầng một và ký vào sổ báo cáo rằng đủ 13 học sinh đi học.

Người thân của nạn nhân L trước phiên toà đã bất bình trước thông tin người nhà sẽ không được vào phòng xử án.
Tài xế Phiến sau khi gửi xe ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã bấm khoá cửa tự động mà không kiểm tra và vệ sinh trong ngoài xe.
15h30 cùng ngày, khi tài xế Phiến đưa xe từ bãi gửi đến cổng trường, bà Quy mở cửa xe và phát hiện bé Long nằm bất động trên sàn sau ghế lái. Bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân chết do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Lực lượng công an bảo vệ an ninh tại toà
Cáo trạng xác định, bà Quy cẩu thả trong việc kiểm tra, quản lý học sinh đến lớp. Ông Phiến không kiểm tra khoang hành khách ôtô dẫn đến việc bé Lê Hoàng Long bị bỏ quên từ khoảng 7h23' đến 16h15' trên ôtô.
Cô giáo Thủy bị cáo buộc không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, khi điểm danh biết bé Long vắng mặt không có lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình học sinh.
Cháu Lê Hoàng L được xác định chết vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.