120 lâm tặc vây đánh ba bảo vệ rừng

Chủ nhật, ngày 29/04/2012 06:45 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, cho biết hiện ba cán bộ bị lâm tặc đánh hôm 26.4 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong tình trạng rất yếu.
Bình luận 0

Theo ông Đức, chiều 26.4, khoảng 120 lâm tặc ở các xã Đắk Nhau, Sóc Bom Bo (đều thuộc huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã tràn vào lâm phần của đơn vị tại tiểu khu 1520 thuộc địa phận xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đăk Nông) để phá rừng, chiếm đất.

Khi phát hiện, ba cán bộ quản lý bảo vệ rừng của đơn vị là các anh Nguyễn Hoàng Khoa, Đinh Văn Phương, Phạm Quang Trung, ra ngăn cản thì bị nhóm người này xông vào đánh trọng thương. Sau đó, các đối tượng này tiếp tục xông vào phá tan hoang trạm quản lý bảo vệ, đốt 18 xe máy cùng cùng nhiều vật dụng, phương tiện khác của công ty.

Cũng theo ông Đức, trước đó, ngày 28.3, tại tiểu khu 1520, hơn 30 lâm tặc cũng từ huyện Bù Đăng đã tràn vào rừng chặt phá gần 200 cây cao su và đốt 3 xe gắn máy của đơn vị.

Hiện vụ việc đã được báo cáo đến các cơ quan chức năng của tỉnh để điều tra xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem