147 cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở của tỉnh Lai Châu được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

Tuấn Hùng Thứ tư, ngày 03/07/2024 07:11 AM (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu vừa tổ chức Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; đồng chí Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu dự Hội nghị.
Bình luận 0

Hội Nông dân huyện Tam Đường đạt nhiều kết quả tích cực

6 tháng đầu năm 2024, các hoạt động tuyên truyền được Hội Nông dân huyện Tam Đường triển khai sâu rộng. Chất lượng hội viên và sinh hoạt chi, tổ Hội từng bước được nâng lên. Nội dung, phương thức hoạt động các cấp Hội tiếp tục được đổi mới. Bộ máy tổ chức thường xuyên được củng cố, sắp xếp tinh gọn và phát huy hiệu quả.

147 cán bộ cơ sở của Hội Nông dân huyện Tam Đường được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ- Ảnh 1.

Đồng chí Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm của Hội Nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu. Ảnh: HNDTĐ

Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, 6 tháng đầu năm Hội đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Tam Đường tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 147 cán bộ cơ sở Hội và Chi hội trưởng nông dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, tập trung về cơ sở tạo động lực để cán bộ, hội viên, nông dân có thêm tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đề ra.

Các phong trào thi đua do Hội phát động có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. 6 tháng đầu năm có 2.128 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 1.870 hộ đăng ký cấp xã, 243 hộ đăng ký cấp huyện và 15 hộ đăng ký cấp tỉnh.

147 cán bộ cơ sở của Hội Nông dân huyện Tam Đường được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ- Ảnh 2.

Hội Nông dân huyện Tam Đường hiện có 3 Tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có Tổ hợp tác “Sản xuất rau VietGap Tân Bình” diện tích 5.200 m2 đầu tư được hệ thống nhà lưới, tưới tự động. Ảnh: HNDTĐ

Các hoạt động hỗ trợ nông dân được triển khai có hiệu quả gắn với xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể. Lĩnh vực hỗ trợ nông dân giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm từng bước được đẩy mạnh. Hội đã hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, hoạt động tham gia giám sát và phản biện xã hội được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực.

147 cán bộ cơ sở của Hội Nông dân huyện Tam Đường được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ- Ảnh 3.

Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm của Hội Nông dân huyện Tam Đường đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: HNDTĐ

6 tháng đầu năm, Hội đã kết nạp 47 hội viên mới. Toàn huyện hiện có 13 cơ sở Hội với hơn 9.000 hội viên, trong đó có 130 chi Hội; có 4 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 75 hội viên; 5 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 35 hội viên. Hội Nông dân huyện tiếp tục quản lý tốt nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của hội viên nông dân, từ đó đề xuất với lãnh đạo các cấp có hướng hỗ trợ, giải quyết giúp nông dân cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

Tính đến hết tháng 5, toàn huyện vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 52,910 triệu đồng; huyện đang quản lý, điều hành 23 dự án, trong đó xây dựng, giải ngân mới 2 dự án mới với 10 hộ vay. Quản lý tốt hoạt động Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, hiện tại Quỹ cho 20 hộ vay vốn. Đa số các hộ vay vốn sử dụng vốn vay phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần xây dựng, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm nghèo.

147 cán bộ cơ sở của Hội Nông dân huyện Tam Đường được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ- Ảnh 4.

Hội Nông dân huyện kiện toàn 2 Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Ban hành Quyết định cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Hội Nông dân cơ sở kiện toàn 29 Chi hội trưởng. Ảnh: HNDTĐ

Hội Nông dân huyện Tam Đường bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu và đại diện lãnh đạo huyện Tam Đường đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân huyện trong 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh, việc đổi mới phương thức hoạt động gắn với các phong trào thi đua đã mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, tạo được sự hấp dẫn và thu hút ngày càng nhiều người tự nguyện gia. 

Những kết quả đó đã góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu Hội đề ra, từng bước xây dựng Hội vững mạnh, giúp hội viên nông dân xây dựng thành công các mô hình kinh tế mới, cho thu nhập ổn định, góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng…

147 cán bộ cơ sở của Hội Nông dân huyện Tam Đường được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ- Ảnh 5.

Đồng chí Tẩn Thị Quế, Bí thư Huyện ủy Tam Đường, Lai Châu đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện Tam Đường trong 6 tháng qua. Ảnh: HNDTĐ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu cho hay, để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, 6 tháng cuối năm Hội Nông dân huyện Tam Đường xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng triển khai các giải pháp xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực phối hợp nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cộng đồng, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của nông dân.

147 cán bộ cơ sở của Hội Nông dân huyện Tam Đường được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ- Ảnh 6.

Đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu phát biểu tại hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: HNDTĐ

Phối hợp làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, tư duy hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân. Hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng dân cư tiên tiến, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. Phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem