23 F1 của bệnh nhân Covid-19 Hà Nội đã về những tỉnh nào?

Thứ bảy, ngày 01/05/2021 21:11 PM (GMT+7)
Việc 23 F1 của các ca bệnh Covid-19 tại Hà Nội đã tỏa về 4 tỉnh khác gây khó khăn hơn cho việc nhận định tình hình dịch.
Bình luận 0

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến sáng 1/5, qua rà soát, có 92 trường hợp F1 của chùm 3 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó, 69 người sinh sống trên địa bàn Hà Nội và 23 người đã trở về các tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Lào Cai và Hòa Bình. 

Việc di chuyển của các F1 trên khiến CDC Hà Nội khá thận trọng khi nhận định tình hình dịch bệnh, bởi cơ quan này cho rằng phải đợi kết quả xét nghiệm cũng như truy vết tiếp xúc của những người này rồi mới có thể kết luận được.

Đến chiều 1/5, cập nhật với phóng viên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, cho biết, tất cả các F1 tại Hà Nội đã âm tính lần 1; 14/23 F1 tại các tỉnh khác cũng đã có kết quả âm tinh lần đầu tiên. Cho đến thời điểm này, các diễn biến tương đối khả quan. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đang ứng xử thận trọng, tiếp tục cách ly các F1 cũng như liên hệ chặt chẽ với các địa phương để cập nhật tình hình các F1 còn lại.

41 nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản T.Ư là F1 của bệnh nhân 2.928 cũng đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại chỗ.

23 F1 của bệnh nhân Covid-19 Hà Nội đã về những tỉnh nào? - Ảnh 1.

Công tác phòng chống dịch tại Hà Nội được thực hiện chặt chẽ.

Trước đó - sáng 1/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 TP đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu cách ly ở 2 khách sạn: InterContinental Hanoi Westlake (quận Tây Hồ), Lakeside (quận Ba Đình) và Công viên Thủ Lệ.

Báo cáo Phó Chủ tịch UBND TP, Sở Y tế cho biết, TP hiện có 19 khách sạn được phép cách ly tập trung và 1 nơi cách ly tổ bay. Đến nay đã có 43.120 người hoàn thành cách ly tập trung tại các cơ sở này. Trung bình Hà Nội thường xuyên có 2.000 người cách ly tập trung ở các khách sạn.

Tính đến 18h ngày 30/4, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, kết thúc chuỗi 73 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Cụ thể, bệnh nhân 2911 N.V.K., 28 tuổi, ở khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Anh K. là F1 của BN 2899 - nam thanh niên Hà Nam trở về từ Nhật Bản, tiếp xúc ngày 22/4. Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cơ quan chức năng đã truy vết được 21 F1, sau khi lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 khác, đều là công nhân Khu công nghiệp Thăng Long.

Bệnh nhân 2927 N.Đ.Đ., nam, 27 tuổi, ở Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, là công nhân làm việc tại Công ty Vinco, KCN Thăng Long. Anh Đ. là F1 của BN 2911, tiếp xúc ngày 26/4, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/4, cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân 2928 N.H.N., nữ, 25 tuổi, ở Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, là công nhân làm việc tại Công ty Panasonic, KCN Thăng Long. Chị N. cũng là F1 của BN 2911, tiếp xúc ngày 26/4, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/4, cho kết quả dương tính.

PV ( )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem