4 phim cổ trang Trung Quốc đình đám gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ

Thủy Vũ (tổng hợp) Thứ ba, ngày 15/09/2020 15:13 PM (GMT+7)
Những bộ phim cổ trang Trung Quốc khiến các "mọt phim" mong đợi từng ngày phim lên sóng, không thể bỏ qua dưới đây.
Bình luận 0

Lang điện hạ

Bộ phim này được xem là dự án bom tấn cổ trang khi được đầu tư với số tiền khủng 300 triệu NDT (1000 tỷ đồng). Lang điện hạ sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm: Tiêu Chiến, Lý Thấm và Vương Đại Lục.

4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 1.

Nội dung bộ phim xoay quanh nhân vật Chu Hữu Văn (Vương Đại Lục thủ vai) lúc bé vô tình rơi xuống vực và được một bầy sói cưu mang nuôi dưỡng. Cậu tình cờ ra tay cứu mạng Mã Trích Tinh (Lý Thấm), nàng quận chúa Mã phủ và là con gái của Khuê Châu Thành Chủ - Mã Anh.


4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 2.

4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 3.

Mười năm sau, Chu Hữu Văn trưởng thành được phong làm Bột Vương và tình cờ gặp lại Mã Trích Tinh, sau đó giữa hai người nảy sinh tình cảm. Từ đây, họ phải đương đầu với những sóng gió tranh đoạt để bảo vệ tình yêu toàn vẹn. Trong phim, Tiêu Chiến sẽ thủ vai Tật Trùng - Tấn Quốc vương thế tử. Nhân vật này của Tiêu Chiến có mối quan hệ phức tạp với cả nhân vật do Vương Đại Lục và Lý Thấm thủ vai.

Hữu Phỉ

Đây là dự án phim cổ trang đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau một thời gian vắng bóng vì sinh con với ông xã Phùng Thiệu Phong.

4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 4.

Hữu Phỉ cũng dự án cổ trang thứ hai của mỹ nam Vương Nhất Bác sau bom tấn Trần tình lệnh.

Bộ phim xoay quanh cô con gái Chu Phỉ (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) của đại đương gia 48 trại, rời nhà ra đi và trải qua bao gian nguy hiểm trở để cuối cùng trở thành cao thủ vang danh thiên hạ. Bên cạnh đó, Hữu Phỉ còn lột tả câu chuyện tình giữa Chu Phỉ và thiếu niên Tạ Doãn (do Vương Nhất Bác thủ vai) - người nhiều lần cứu mạng và kề vai chiến đấu cùng nàng. 

4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 5.

Sau nhiều lần dời lịch công chiếu, Hữu Phỉ sẽ lên sóng vào tháng 12/2020 trên đài Hồ Nam.

Thanh trâm hành

Thanh trâm hành được đánh giá là một trong những dự án bùng nổ vào cuối năm 2020 bởi sự góp mặt của 2 cái tên có lưu lượng hiện nay là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Phim được khai máy vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, dự án này vướng nhiều ồn ào khi công bố dự án cho đến đóng máy phim. Dù vậy Thanh trâm hành vẫn là một trong những siêu phẩm cổ trang được khán giả mong chờ.

4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 6.

Thanh trâm hành là bộ phim xoay quanh cô gái Hoàng Tử Hà (do Dương Tử thủ vai) - một nữ thần thám có tiếng và chẳng may gặp nạn diệt môn chỉ sau một đêm. Sau khi, may mắn sống sót nhưng trở thành tội nhân triều đình phải lẩn trốn mọi nguy hiểm. Trong quá trình lẩn trốn, Hoàng Tử Hà nhất quyết tìm ra sự thật rửa sạch thanh danh cho bản thân.

4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 7.

Đối mặt với nhiều "sóng gió", Hoàng Tử Hà vô tình gặp được Lý Thư Bạch (do Ngô Diệc Phàm thủ vai) - một người khí chất thanh cao và thuộc hoàng tộc. Dù biết Hoàng Tử Hà là phạm nhân nhưng Lý Thư Bạch vẫn nguyện cùng Hoàng Tử Hà tìm ra sự thật để bảo vệ cô.

Trường ca hành

4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 8.

Địch Lệ Nhiệt Ba góp mặt trong phim "Trường ca hành".

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên chính gồm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi... Tuy nhiên, đây cũng là lý do khiến dân mạng "dậy sóng" tranh cãi vì cho rằng cả hai không phù hợp. Có điều trong quá trình thực hiện bộ phim này, nhiều hình ảnh hậu trường được hé lộ khiến khán giả không khỏi tò mò và tỏ thái độ ủng hộ Trường ca hành

4 phim cổ trang Trung Quốc gây "sốt" nửa cuối năm 2020 không nên bỏ lỡ - Ảnh 9.

"Trường ca hành" lấy bối cảnh đời Đường và xoay quanh câu chuyện về công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca. Cha của Lý Trường Ca bị Hoàng đế Lý Thế Dân giết hại. Sau khi biết tin cha bị giết, Lý Trường Ca trốn khỏi hoàng cung, giả nam trang để che giấu thân phận lưu lạc trong dân gian tìm cơ hội báo thù cho cha hứa hẹn không để khán giả thất vọng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem