40.000 ca tử vong mỗi năm do thuốc lá

Thứ tư, ngày 23/05/2012 14:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Bệnh không lây nhiễm có nguyên nhân từ thuốc lá chiếm gần 65% các ca bệnh tại Việt Nam và ngày càng tăng cao là nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng bệnh viện quá tải”.
Bình luận 0

Đây là khẳng định của PGS. TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tại buổi họp báo ngày 22.5 để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá 25-31.5.

img

Ông Khuê cho biết, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra hơn 40.000 ca tử vong mỗi năm, ước tính đến năm 2030, mỗi năm, Việt Nam có 70.000 người chết do thuốc lá (mỗi ngày 192 người), gấp 3-4 lần ca tử vong do tai nạn giao thông. Việt Nam cũng chi khoảng 14.000 tỷ đồng mỗi năm để mua thuốc lá và 2.300 tỷ đồng/năm để điều trị 3 trên tổng số 25 bệnh do thuốc lá gây ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem